Chu kỳ kinh nguyệt và bệnh suyễn

03/12/2007 00:26 GMT+7

Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt bất thường dễ bị bệnh suyễn và có chức năng phổi bất thường. Theo Hãng tin Reuters, một cuộc nghiên cứu do các chuyên gia của Bệnh viện ĐH Haukeland (Na Uy) cho thấy phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt dài hơn 32 ngày có nguy cơ bị bệnh suyễn cao hơn đáng kể so với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt bình thường.

Ngoài ra, khối lượng sinh khí thở ra hết sức (một cách đánh giá chức năng phổi) ở phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt bất thường cũng thấp hơn đáng kể so với phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa nhữäng bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt với khối lượng không khí thở ra trong một giây (một cách định bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính) là không đáng kể.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.