"FBI" của Mexico vấy bẩn

05/12/2005 22:43 GMT+7

Cách đây 4 năm, Tổng thống Mexico V.Fox đã tập họp những nhân viên điều tra liên bang tinh túy nhất để thành lập Cục điều tra liên bang Mexico (AFI) theo mô hình FBI của Mỹ. Mục tiêu không gì khác hơn là chống lại tình trạng tham nhũng lan tràn. Đến nay, 1/5 thành viên AFI, gồm 1.493 người, đang bị điều tra vì đủ loại tội, trong đó 457 người đang đứng trước nguy cơ bị khởi tố.


Giông bão đã nổi lên quanh trụ sở AFI sau khi văn phòng tổng chưởng lý nước này công bố chính thức cáo buộc 8 nhân viên AFI tội bắt cóc 4 người tình nghi là giết thuê của đường dây buôn lậu ma túy Gulf. Hình ảnh từ một DVD cho thấy 4 người này, trong tình trạng bê bết máu, đã thừa nhận làm việc cho Gulf trước khi 1 người bị bắn vào đầu. Các nhân viên AFI bị tố cáo đã nhận tiền của một băng ma túy khác để "thanh toán hộ" đối thủ của băng này! (Reuters)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.