Cảnh giác tin bịa đặt về XKLĐ Hàn Quốc

04/12/2007 02:36 GMT+7

Hôm qua 3.12, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB & XH) Đào Công Hải đã cảnh báo: Gần đây có một số đối tượng tung tin về việc chính phủ Hàn Quốc trả tiền bồi hoàn cho lao động Việt Nam từng làm việc tại nước này. Ông Hải khẳng định những thông tin này là bịa đặt và nhằm thu tiền bất chính của người lao động. Người lao động có thể liên hệ tới đường dây nóng của Cục Quản lý lao động ngoài nước (số 04.7346246- máy lẻ 305, 306, 507, 508) để được giải đáp chi tiết.

Phó giám đốc Trung tâm lao động ngoài nước Vũ Minh Xuyên cho biết thêm: "Hiện có rất nhiều người bị lừa tiền thông qua hình thức lừa đảo này. Chúng tôi đã báo với C15 - Công an Hà Nội và bước đầu bắt được một số đối tượng làm giả con dấu, giả mạo chữ ký của trung tâm rồi ký mạo hợp đồng với người lao động". Ông Xuyên khẳng định Trung tâm không hề ký hợp đồng với lao động vì trên nguyên tắc người lao động chỉ ký hợp đồng với đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. 

Ông Xuyên lưu ý người lao động sau khi có chứng chỉ tiếng Hàn, không nên nộp hồ sơ qua trung gian mà phải nộp trực tiếp cho người có thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ giúp trung tâm này thực hiện công tác tiếp nhận (các bộ, ngành, sở LĐ-TB & XH các tỉnh, thành phố). Người lao động cũng không phải nộp bất kỳ khoản tiền nào ngoài khoản quy định là 654 USD (chi phí tuyển chọn, giáo dục định hướng, làm visa, vé máy bay) và 280.000 đồng (tiền đồng phục và thẻ tên).

Tuyết Nhung - Mạnh Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.