Chưa rõ nguyên nhân
Trong cơn đau, bệnh nhân có cảm giác động mạch thái dương đập mạnh và có thể tăng cảm giác vùng da đầu. Một số ít trường hợp trước khi xảy ra cơn đau có thể có các triệu chứng như hoa mắt, nhìn thấy hình zic zac, tê mặt, tê tay kéo dài nhiều phút. Khi các triệu chứng này chấm dứt thì cơn đau bắt đầu xuất hiện. Nếu bệnh nhân làm việc hơi gắng sức, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên. Ngoài ra, ánh sáng và tiếng động ồn ào cũng khiến tình trạng đau nửa đầu thêm phần rõ nét. Đau nửa đầu xảy ra có tính chất chu kỳ, mỗi tháng một vài cơn. Cơn kéo dài 4-72 giờ, sau cơn bệnh nhân vẫn còn mệt mỏi, uể oải rất lâu. Cho tới nay chưa rõ nguyên nhân của bệnh đau nửa đầu, cơ chế sinh bệnh được biết là có sự nhạy cảm quá mức của hệ thần kinh với những thay đổi của cơ thể hay môi trường xung quanh.
Bệnh đau nửa đầu chiếm tỷ lệ khoảng 10% dân số Nữ giới mắc bệnh nhiều gấp 3 lần nam giới và đây là bệnh có tính chất gia đình |
Bệnh đau nửa đầu xuất hiện và kéo dài suốt đời. Các phương pháp điều trị chỉ làm thuyên giảm một thời gian. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng về bệnh vì bệnh thường không nguy hiểm.
Dùng thuốc
Thuốc được chia thành 2 nhóm chính:
-Cắt cơn: gồm có thuốc giảm đau thông thường (paracetamol, aspirin, ibuprofen) và thuốc cắt cơn đặc hiệu (Ergotamine tartrate, nhóm triptans). Nên đem theo một liều thuốc cắt cơn trong người.
- Ngừa cơn: bao gồm các thuốc chống trầm cảm như amitriptyline; thuốc ức chế beta blockers như propranolol; thuốc ức chế calcium như flunarizine; thuốc chống động kinh như valproate sodium; thuốc kháng histamine như cyproheptadine.
BS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
(khoa nội thần kinh BV Triều An)
Bình luận (0)