Tây Nguyên: Nhiệt độ xuống thấp gần mức lịch sử 1983

04/12/2007 02:39 GMT+7

Ngày 3.12, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong những ngày qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, tại một số nơi thuộc Tây Nguyên, nhiệt độ đã xuống rất thấp, ở mức xấp xỉ hoặc bằng với đợt lạnh lịch sử năm 1983.

Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất trong những ngày qua tại Đắk Tô (Kon Tum) là 8oC (năm 1983 là 7,9oC), Phước Long (Bình Phước) là 16,2oC (năm 1983 là 13,2oC)... Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội là 12,6oC, tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 1oC, Sa Pa (Lào Cai) khoảng 3oC...

Trong 10 ngày tới, lưỡi cao lạnh lục địa đang khống chế thời tiết các tỉnh miền Bắc những ngày qua tiếp tục có cường độ ổn định và sẽ được tăng cường vào khoảng ngày 6, 7.12. Do vậy, thời tiết Bắc Bộ vẫn tiếp tục rét;  các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 6 - 8.12 có mưa rải rác. 

Quang Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.