Xét xử vụ buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy: 9 cán bộ hải quan bị đề nghị mức án gần 33 năm tù

05/11/2004 23:41 GMT+7

Hôm qua 5/11, tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 12.000 bộ linh kiện xe máy nhập lậu ở Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu - tiểu thủ công nghiệp miền Trung (Cencoopimex), đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức hình phạt đối với tội danh "buôn lậu": Trương Đình Xuân (nguyên Giám đốc Cencoopimex) 12 - 13 năm tù, Lê Văn Thành (nguyên Phó giám đốc Cencoopimex) 7 - 8 năm tù, Trần Quang Bình (nguyên Giám đốc Công ty Sản xuất - xuất nhập khẩu công nghiệp Phú Yên) 7 - 8 năm tù.

Về tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với các bị cáo nguyên là cán bộ và nhân viên của Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn, VKS đề nghị các mức án: Trần Điền (nguyên Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Quy Nhơn) 6 - 7 năm tù; các bị cáo Trần Phi Long, Tô Văn Minh, Ngô Lê Phương từ 3 - 4 năm tù, Trần Vĩnh Phước và Ngô Hữu Tuấn 2 - 3 năm tù, Bùi Bá Hùng 18 - 24 tháng tù, Võ Tuấn 18 - 24 tháng tù treo; bị cáo Đào Minh Tùng (nguyên Phó phòng Tin học Công ty Cencoopimex) 12 - 18 tháng tù giam về tội "che giấu tội phạm". Riêng Ngô Hữu Chính (nguyên Cục trưởng Hải quan Bình Định) từng bị truy tố về tội "buôn lậu" chỉ bị đề nghị từ 24 - 36 tháng tù về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

N.Toàn - Đ.Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.