Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 3 ngày trước các cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội vốn vô cùng quan trọng với số phận của ông Berlusconi. Ngày 14.12, thượng viện sẽ bỏ phiếu tín nhiệm, còn hạ viện bỏ phiếu kỷ luật đối với chính phủ. Một kết quả bất lợi có thể khiến ông Berlusconi phải từ chức và Ý tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Tình hình càng thêm căng thẳng với Thủ tướng Ý khi Tòa án Roma vừa quyết định mở cuộc điều tra về cáo buộc ông Berlusconi hối lộ các nghị sĩ để “mua” phiếu của họ trong ngày 14.12. Le Monde dẫn lời Antonio Di Pietro, người đứng đầu nhóm các đảng nhỏ đối lập trung tả, cho biết đã “cung cấp cho tòa rất nhiều tài liệu và bằng chứng về những sự việc rất nghiêm trọng ở Quốc hội”.
Lan Chi
Bình luận (0)