SEA Games 30: Hat-trick HC Vàng cuối ngày của môn võ gậy

01/12/2019 20:29 GMT+7

Tính đến thời điểm này, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 10 tấm HC Vàng ở môn xe đạp, khiêu vũ thể thao (2), cử tạ nữ, cử tạ nữ, kurash (2), võ gậy (2) và 10 HC Bạc ở môn xe đạp, khiêu vũ thể thao (4), TDDC (2), võ gậy (3) cùng 7 HC Đồng (2 của Wushu, 1 của TDDC, 2 võ gậy và 2 của khiêu vũ thể thao).

Tường thuật trực tiếp
SG 1st day

* TRƯỚC GIỜ XUNG TRẬN

Ngọn lửa SEA Games 2019 đã được thắp sáng vào đêm qua. Với người hâm mộ VN, ngoài giấc mơ vàng ở môn bóng đá nam còn là sự mong mỏi những chiến công hiển hách bắt đầu tử hôm nay, 1.12.
Ngoài việc hy vọng có HCV ở các mô cử tạ, wushu, kurash, dance sport và võ gậy, VN còn xuất quân các môn đáng chú ý trong hôm nay như xe đạp địa hình nữ (Đinh Thị Như Quỳnh, Cà Thị Thơm) và nam (Đinh Quang Linh, Lê Quốc Vũ), cầu lông tứ kết đồng đội nữ VN - Indonesia; bóng rổ 3x3: VN - Malaysia (nam), VN - Indonesia (nữ); quần vợt: Lê Quốc Khánh/Savanna Lý Nguyễn gặp Alcantara/Iglupas (Philippines), Trịnh Linh Giang/Đào Minh Trang gặp Noordin/Naguib (Malaysia) ở vòng 1 đôi nam nữ, Savanna Lý Nguyễn gặp Daravy Ka (Campuchia), Fodor Csilla gặp Nyang Thein (Myanmar) ở vòng 1 đơn nữ; bóng chuyền bãi biển đấu loại...
Bóng đá nam luôn là môn thể thao vua của các kỳ đại hội, nên vẫn có sự quan tâm lớn nhất. Nhưng sự cổ vũ và khích lệ với các VĐV của môn khác cũng là điều người hâm mộ mong đợi từng ngày, bởi họ cũng mang về niềm tự hào khi bỏ cả thanh xuân để khổ luyện vì thành tích của thể thao nước nhà. Các cô gái đá bóng như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, hay những sải tay nhanh nhạy của Ánh Viên ở hồ bơi, những bước chạy mạnh mẽ của Lê Tú Chinh, các động tác thể dục xuất sắc của Lê Thanh Tùng, cuộc đấu trí của Lê Quang Liêm trên bàn cờ vua... chắc chắn sẽ là những sắc màu SEA Games thu hút ánh nhìn của người hâm mộ.
Môn thi đấu được chờ đợi có HCV sớm nhất hôm nay là wushu khi Trần Thị Khánh Ly và Trần Thị Minh Huyền sẽ tranh vòng chung kết xếp hạng huy chương môn Thái cực quyền nữ từ 8 giờ. Sau đó Trần Xuân Hiệp sẽ tranh chung kết trường quyền nam. Do không còn Dương Thúy Vy nên wushu chỉ mong có bất ngờ. Nhưng HCV sẽ thành hiện thực ở môn cử tạ lúc 12 giờ khi Vương Thị Huyền tranh ở hạng cân 45 kg nữ và sau đó buổi chiều Lại Gia Thành tranh ở hạng 55 kg nam. Mọi kỳ vọng đều tập trung về Vương Thị Huyền và hy vọng cô sẽ có mở màn tốt cho thể thao VN.
Có đến 13 nội dung chung kết ở môn dance sport mà nếu may mắn, VN có thể nhắm đến 1 - 2 HCV. Như các cặp Minh Trường - Nhã Uyên, Anh Minh - Trường Xuân, Trung Kiên - Hồng Anh hay Đức Hòa - Hải Yến đều đang rất sung sức. Cũng có đến 5 nội dung chung kết môn kurash mà những cái tên như Hoàng Thị Tình (52 kg), Đồng Thị Thu Hiền (57 kg), Nguyễn Thị Hường (63kg) gây chú ý. Thể dục dụng cụ sẽ có 1 HCV chung kết toàn năng nam và mọi ánh nhìn cũng đang hướng về Thanh Tùng, Phương Thành hay Đặng Nam. Trong khi đó, võ gậy là môn chính của người Phi nhưng VN vẫn có 8 võ sĩ (4 nam, 4 nữ) tham gia và biết đâu cũng sẽ có huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.