SEA Games 30: Tuyển U.22+2 Campuchia phải ngủ dưới sàn khách sạn khi đến Manila

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2019 14:40 GMT+7

Công tác hậu cần SEA Games 30 của chủ nhà Philippines tiếp tục trở thành đề tài nóng sau khi thành viên của tuyển U.22+2 Campuchia đã trải qua hành trình mệt mỏi ở Manila, trong đó các cầu thủ của họ phải ngủ vật vờ trên thảm sàn của khách sạn.

Trước đó, hôm 23.11, sau khi đáp chuyến bay đến Manila, tuyển U.22+2 Campuchia đã sớm gặp sự cố do phải ngồi đợi hàng giờ ở sân bay để chờ xe buýt đến đón. Nguyên nhân được cho là do có sự cố không thông nhất về lịch trình của tuyển U.22+2 Campuchia do lịch thi đấu thay đổi.

Một số thành viên tuyển U.22+2 Campuchia phải đợi ở sảnh khách sạn do chưa có phòng để ở

CHỤP MÀN HÌNH

Sự cố trên cũng đã dẫn đến trục trặc cho U.22+2 Campuchia sau đó khi hàng loạt hình ảnh cầu thủ đội tuyển này ngủ vật vờ trên sàn khách sạn được lan truyền trên mạng xã hội. Những hình ảnh trên đầu tiên được đăng tải trên tài khoản Facebook Cambodia Football News. Nguyên nhân dẫn đến sự cố trên được cho là do các phòng khách sạn chưa sẵn sàng nên các cầu thủ U.22+2 Campuchia phải ngủ tạm dưới sàn khách sạn để chờ.

Đội tuyển nữ Việt Nam bị đón trễ, phải đổi phương án tập

Sự việc “dở khóc dở cười” này buộc ban huấn luyện tuyển U.22+2 Campuchia phải hủy buổi tập vào tối cùng ngày. Trong khi đó, trang Cambodia Football News phàn nàn rằng họ chẳng hiểu BTC địa phương của SEA Games 30 (PHISGOC) đã có kế hoạch thế nào khi mà các tuyển U.22+2 của Thái Lan, Myanmar và Campuchia đều gặp những rắc rối tương tự khi đến Manila dự sự kiện.

Tuyển U.22+2 Timor Leste mỏi mòn chờ xe buýt đến sân bay đón

CHỤP MÀN HÌNH

Cùng ngày, tuyển U.22+2 Myanmar cũng gặp tình huống tương tự khi phải ngồi nhiều giờ ở sân bay để chờ xe buýt đến đón. Sau đó, khi xe buýt đến, các thành viên của tuyển U.22+2 Myanmar lại chửng hửng do chiếc xe thuộc loại nhỏ nên khá chật chội.
Trong khi đó, tuyển U.22+2 Thái Lan than phiền về việc các cầu thủ cảm thấy không thoải mái khi được xếp 3 người trong một phòng khách sạn và việc di chuyển đến sân tập hết sức khó khăn vì tình trạng kẹt xe. Trước tình thế như vậy, HLV Akira Nishino đã buộc phải hủy buổi tập hôm 23.11 và yêu cầu các cầu thủ tập nhẹ trong khuôn viên khách sạn. Tuyển U.22+2 Timor Leste lại gặp trường hợp mệt mỏi hơn khi không những phải chờ nhiều giờ ở sân bay vào sáng 23.11, chiếc xe buýt chở họ sau đó còn đến nhầm địa chỉ khách sạn.

Ngoài sự cố tuyển U.22+2 Campuchia ngủ sàn khách sạn, tuyển Myanmar cũng phàn nàn về việc được đón bởi chiếc xe buýt quá nhỏ

CHỤP MÀN HÌNH

Trước sự chỉ trích, PHISGOC đã chính thức gửi lời xin lỗi đối với các đội tuyển bóng đá gặp sự cố khi đến dự SEA Games 30, đồng thời cam kết sẽ có hướng xử lý dứt điểm để tránh lặp lại. “Chúng tôi chân thành xin lỗi các vị khách vận động viên từ các tuyển Timor-Leste, Myanmar và Campuchia vì sự bất tiện do sự nhầm lẫn trong việc di chuyển và sắp xếp khách sạn của họ. Chúng tôi xin nhận những thiếu sót về những sự cố và hứa sẽ làm tốt hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.