SEA Games 32: Việt Nam đoạt 9 HCV trong ngày Nguyễn Thị Oanh bùng nổ

09/05/2023 08:34 GMT+7

Hôm nay (9.5), đoàn thể thao Việt Nam đoạt tổng cộng 9 HCV, 8 HCB và 7 HCĐ, trong đó VĐV Nguyễn Thị Oanh của môn điền kinh cùng các VĐV nam môn thể dục dụng cụ đã chơi xuất sắc để đem về những chiếc huy chương quý giá.

 XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU

Ở môn điền kinh, các tuyển thủ VN kỳ vọng đoạt 4 HCV ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ của Nguyễn Thị Oanh; nhảy xa nam của Nguyễn Tiến Trọng, Phạm Văn Nghĩa; nhảy cao nữ của Phạm Thị Diễm, Nguyễn Thanh Vy; 400 m nam của Nguyễn Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn; 400 m nữ của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng; 5.000 m nam của Lê Văn Thao, Đỗ Quốc Luật.

Ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh đang là ĐKVĐ và giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 9 phút 52 giây 44. Với trình độ vượt trội so với các đối thủ trong khu vực, cô gái quê Bắc Giang dự báo sẽ bảo vệ được tấm HCV ở nội dung này. Tuy nhiên, cô khó có được thông số thành tích cao bởi chưa hồi phục tốt nhất sau khi tranh tài nội dung 5.000 m nữ 1 ngày trước đó.

Điền kinh hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 1.

Ở nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Tiến Trọng đang là ĐKVĐ với thành tích 7 m 80 nhưng dự báo sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ như đương kim á quân Janry Ubas (Philippines) hay Sapwaturrahman (Indonesia). Ở nhảy cao nữ, ĐKVĐ Phạm Thị Diễm cũng chịu áp lực cạnh tranh của các đối thủ Thái Lan, Singapore.

Ở nội dung 5.000 m nam, Lê Văn Thao, Đỗ Quốc Luật gánh trọng trách vàng mà nhà vô địch Nguyễn Văn Lai để lại sau khi giải nghệ. Nội dung 400 m nữ, ĐKVĐ Nguyễn Thị Huyền vẫn là ứng viên sáng giá; còn ở 400 m nam, Nguyễn Nhật Hoàng cùng Trần Đình Sơn sẽ phải cạnh tranh hết sức quyết liệt với các đối thủ Thái Lan.

Ở môn bơi, hôm nay là ngày thi đấu không có nội dung thế mạnh của VN, vì thế rất khó có HCV. Ở môn TDDC, các chàng "hot boy" VN sẽ đấu chung kết các nội dung đơn môn ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, thể dục tự do. Để thua VN ở nội dung đồng đội, ngôi sao TDDC Philippines quyết tâm thâu tóm HCV cá nhân.

Điền kinh hứa hẹn bùng nổ - Ảnh 2.

Ở môn bóng chuyền trong nhà nữ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào hành trình chinh phục SEA Games 32 bằng trận đấu mở màn vòng bảng với Singapore. Sau danh hiệu vô địch lịch sử ở giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á vừa qua tại Vĩnh Phúc, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội đang hưng phấn, hứa hẹn chơi bùng nổ để hướng đến tấm HCV lịch sử cho bóng chuyền nữ VN ở SEA Games. Ở môn bóng bàn diễn ra nội dung đồng đội nam (Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú), đồng đội nữ (Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc). Ở môn quần vợt, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang đấu đơn nam, Savanna Lý Nguyễn đấu đơn nữ. Môn bóng rổ nội dung 5x5, đội tuyển nữ VN chạm trán Indonesia.

Cũng hôm nay, đoàn thể thao VN hứa hẹn đoạt thêm HCV ở các môn billiards, vovinam... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.