SEA Games 32: Thái Lan đã sẵn sàng với mục tiêu 112 HCV

Văn Trình
Văn Trình
23/04/2023 17:13 GMT+7

Theo ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT), đoàn thể thao nước này đã sẵn sàng để chinh phục mục tiêu giành 112 HCV tại SEA Games 32.

Tham dự SEA Games 32, đoàn thể thao Thái Lan có tổng cộng 1.148 thành viên. Họ sẽ tranh tài ở 35 trong tổng số 38 môn thể thao ở kỳ đại hội lớn nhất Đông Nam Á. Ở các môn như kun Khmer, cờ Khmer và võ bokator, các VĐV của Thái Lan sẽ không tham gia tranh tài.

Môn thể thao nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất của người hâm mộ Thái Lan tại SEA Games 32 là bóng đá. Ông Yuttana Yimkarun, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tuyên bố U.22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Issara Sritaro sẽ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch SEA Games. Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan cũng tự tin sẽ vào chung kết gặp đội tuyển Việt Nam để tranh tấm HCV. Ông Yuttana Yimkarun nói thêm, với chất lượng của bóng đá khu vực Đông Nam Á, 2 tấm HCV ở bộ môn này tại SEA Games 31 là điều nằm trong tầm tay của các VĐV Thái Lan.

SEA Games 32: Thái Lan đã sẵn sàng với mục tiêu 112 HCV - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan tự tin không có đối thủ ở SEA Games 32

SAT

Ở môn bóng chuyền, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, ông Somphon Chaibangyang cho biết họ sẽ mang đến SEA Games 32 những VĐV tốt nhất mà mình đang sở hữu. Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đánh giá rằng giải đấu tại Campuchia sắp tới sẽ là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong khu vực. Bóng chuyền bãi biển nữ của Thái Lan cũng được nhận định sẽ không có đối thủ cho chức vô địch. Tuy vậy, ở nội dung bóng chuyền nam, nơi mà Thái Lan đã trắng tay ở SEA Games 31, ông Somphon Chaibangyang đã đưa ra mục tiêu rằng họ phải đạt được ít nhất HCĐ.

SEA Games 32: Thái Lan đã sẵn sàng với mục tiêu 112 HCV - Ảnh 2.

Bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ mang đến SEA Games những VĐV tốt nhất

SAT

Trong khi đó ở bộ môn điền kinh, đoàn thể thao Thái Lan sẽ 75 VĐV (41 VĐV nam và 34 VĐV nữ) để tranh tài ở 47 nội dung. Một nửa trong số này sẽ là những VĐV trẻ tuổi, lần đầu góp mặt ở đại hội lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ông Neeranuch Klomdee, HLV đội tuyển điền kinh quốc gia Thái Lan chia sẻ: “Lần này Thái Lan vẫn còn Phuriphon Boonsorn và Joshua Robert Atkinson, Kirin Tantiwet. Họ đều là những VĐV chất lượng vì thế đội hình chúng tôi chẳng thua kém gì SEA Games 31. Mục tiêu của chúng tôi là giành 12 HCV”.

Giải mã ý nghĩa linh vật thỏ trắng của SEA Games 32 tại Campuchia

Môn taekwondo dù được nhận định sẽ gặp khó khăn so với những kỳ đại hội trước đó nhưng với sự xuất hiện của VĐV Panipak Wongpattanakit, Thái Lan tự tin đặt ra chỉ tiêu giành 5 HCV. Cầu lông vẫn quyết tâm duy trì giành 4 HCV, bóng bàn: 2 HCV…

SEA Games 32: Thái Lan đã sẵn sàng với mục tiêu 112 HCV - Ảnh 3.

Bóng bàn Thái Lan chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là giành 2 HCV

SAT

SATđã đánh giá được những VĐV có tiềm năng giành được HCV ở SEA Games 32 và dự đoán, Thái Lan sẽ có được từ 110 - 162 HCV tại Campuchia. Tuy nhiên, trước mắt Thái Lan chỉ hướng đến mục tiêu giành 112 HCV.

Ông Kongsak Yodmanee, Thống đốc SAT khẳng định họ vẫn sẽ tập trung vào các môn Olympic. Các VĐV Thái Lan đã nhận được sự khích lệ lớn từ người hâm mộ, có được tâm thế thoải mái và sẵn sàng bước vào các cuộc đấu tại SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.