Bóng đá SEA Games 32: U.22 Malaysia đầy bản lĩnh thắng thuyết phục U.22 Lào

03/05/2023 18:00 GMT+7

U.22 Lào đã chơi đầy quyết tâm và gây ra nhiều khó khăn cho U.22 Malaysia, nhưng chung cuộc, đội bóng xứ triệu voi thua 1-5 trước 'mãnh hổ' vượt trội về thể hình, thể lực và thi đấu quá bản lĩnh.

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Ở lượt trận thứ 2 bảng B SEA Games 32, U.22 Malaysia đá trận quân và tất nhiên rất muốn giành 3 điểm đầu tay. Trong khi đó, U.22 Lào sau trận đầu thua 0-2 trước U.22 Việt Nam đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều chọn cách chơi cởi mở khi liên tục đôi công. Tuy nhiên, việc U.22 Lào quá tự tin đẩy cao đội hình lên tấn công đã khiến cho họ phải nhận “trái đắng” từ sớm. 

Phút thứ 4, sau một tình huống đá phạt góc của đội U.22 Lào, U.22 Malaysia phá bóng và triển khai tấn công nhanh sắc bén để ghi bàn mở tỷ số. Cú dứt điểm đầu tiên của đồng đội không thể thắng thủ môn U.22 Lào, nhưng số Muhammad Fazili đã băng lên kịp thời để sút bồi đưa U.22 Malaysia vượt lên dẫn trước. 

Nhận bàn thua, U.22 Lào không những không xuống tinh thần mà còn chơi tự tin thêm. Sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, U.22 Lào đã có bàn thắng quân bình tỷ số thành 1-1. Phút 21, U.22 Lào có một pha phối hợp rất hay khi Angot chích bóng tinh tế cho Phet Sanid băng lên ở cánh phải. Sanid treo bóng vào trong khiến thủ môn và hậu vệ của U.22 Malaysia đã không phối hợp tốt, dẫn đến bàn phản lưới nhà của Muhammad Ubaidullah.

Phút 28, Muhammad Mazlan đi bóng dũng mãnh từ cánh phải rồi căng ngang mạnh vào trong, hậu vệ Anan Phan (U.22 Lào) vô tình phá bóng về lưới nhà, giúp U.22 Malaysia tái lập thế dẫn bàn. Phút 74, sau một pha phối hợp có nét, Muhammad Syahir dứt điểm quyết đoán một chạm vào góc xa khung thành khiến thủ môn U.22 Lào chỉ biết đứng nhìn, nâng tỷ số lên thành 3-1 U.22 Malaysia.

Ở những phút cuối trận, U.22 Lào có dấu hiệu bị xuống sức. Trong khi đó, U.22 Malaysia có chiều sâu lực lượng khi thay nhiều cầu thủ có chất lượng, sung sức vào sân và đã tạo ra sự khác biệt. Phút 90+2, sau pha sút xa đầy uy lực trúng xà của đồng đội, Muhammad Najmudin băng lên sút bồi ấn định đào sâu cách biệt thành 4-1 cho U.22 Malaysia. Phút 90+5, từ pha đá phạt góc của cầu thủ U.22 Malaysia, Sonexay đá phản lưới nhà. 

Chung cuộc, U.22 Malaysia thắng U.22 Lào với tỷ số 5-1. Với kết quả này, U.22 Malaysia chia ngôi nhì bảng với U.22 Thái Lan khi có 3 điểm, hiệu số +2. Ở trận thứ 3 của bảng B vào ngày 6.5, U.22 Malaysia gặp U.22 Thái Lan, U.22 Lào gặp U.22 Singapore.

>>> XEM LINK TRỰC TIẾP BÊN DƯỚI

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trên lý thuyết từ trước khi môn bóng đá nam chính thức khai màn, U.22 Lào có lẽ là đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng B. Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên ở SEA Games 32, cái nhìn của nhiều người về đội bóng xứ sở triệu voi có thể đã thay đổi.

U.22 Việt Nam chưa có màn trình diễn tốt nhất. Mặc dù vậy, cũng không thể không nói đến nỗ lực của U.22 Lào. Đội bóng của HLV HLV Michael Weiss đã chơi đầy quả cảm, đặc biệt là trong 45 phút của hiệp 2. Trong thế bị dẫn bàn trước, U.22 Lào như lột xác so với hiệp 1, thể hiện lối chơi quyết tâm nhưng cũng không kém phần đa dạng. Bên cạnh đó, các cầu thủ Lào cũng cho thấy nền tảng thể lực tốt khi liên tục duy trì sức ép lên khung thành của U.22 Việt Nam đến những phút cuối trận.

SEA Games 32: U.22 Lào gây bất ngờ trước 'ẩn số' Malaysia? - Ảnh 1.

U.22 Lào (áo trắng) đã gây ra không ít khó khăn cho U.22 Việt Nam ở trận ra quân

NGỌC DƯƠNG

Nếu các chân sút của U.22 Lào biết chắt chiu và may mắn hơn thì có lẽ lưới của thủ môn Quan Văn Chuẩn đã rung lên. HLV Michael Weiss sau trận đấu cũng tỏ ra không phục khi cho rằng U.22 Lào xứng đáng với một trận hòa.

Bóng đá Lào, đặc biệt là ở cấp độ trẻ trong những năm gần đây có sự phát triển vượt bậc với sự đầu tư nghiêm túc. Các đội tuyển trẻ của Lào đã nhiều lần gây bất ngờ ở đấu trường khu vực. Và màn trình diễn trước U.22 Việt Nam đã phần nào cho thấy sự tiến bộ của bóng đá xứ triệu voi. Từ đó, U.22 Lào được kỳ vọng sẽ có thể tạo bất ngờ trước U.22 Malaysia.

Đến với SEA Games 32, U.22 Malaysia được xem như một "ẩn số" sau quá trình âm thầm chuẩn bị. Trước khi dự đại hội năm 2023, U.22 Malaysia giành chức vô địch giải Merlion Cup (tổ chức ở Singapore), trải qua nhiều giai đoạn tập trung tập luyện nhưng không thi đấu giao hữu với bất kỳ đối thủ nào. Đến Campuchia, HLV trưởng U.22 Malaysia - Elavarasan mang theo đội hình tốt nhất với nhiều cầu thủ từng vô địch giải Merlion Cup hồi tháng 3.

SEA Games 32: U.22 Lào gây bất ngờ trước 'ẩn số' Malaysia? - Ảnh 2.

U.22 Malaysia (áo vàng) đoạt chức vô địch Merlion Cup

FAM

HLV trưởng U.22 Malaysia cũng tỏ ra e ngại về đối thủ trong trận ra quân: "Vì U.22 Lào đã thua lượt trận đầu nên họ phải đặt quyết tâm rất cao ở lượt trận thứ 2 và tôi cho rằng điều đó sẽ gây khó khăn cho đội chúng tôi. Mặc dù thua U.22 Việt Nam nhưng tôi thấy U.22 Lào chơi tốt và phản công tốt".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.