Shakira sẽ bị xét xử ở Tây Ban Nha vì cáo buộc gian lận thuế

Tuấn Duy
Tuấn Duy
20/11/2023 10:57 GMT+7

Shakira, người từng đoạt nhiều giải thưởng Latin Grammy, sẽ ra tòa ở Barcelona vào hôm nay (20.11) với cáo buộc trốn thuế số tiền 14,5 triệu euro (hơn 380 tỉ đồng).

Theo các thông tin mới nhất, Shakira - nữ ca/nhạc sĩ người Colombia, 46 tuổi, hiện sống ở Miami (Mỹ) cùng hai con trai, có thể sẽ phải đối mặt với án tù 8 năm và khoản tiền phạt 24 triệu euro (gần 620 tỉ đồng) nếu bị kết tội.

Nữ ca sĩ nhận giải Latin Grammy vào tuần trước. Ảnh GMA Network

Nữ ca sĩ nhận giải Latin Grammy vào tuần trước

GMA Network

Vụ việc vừa qua dựa trên cáo buộc rằng trong những năm từ 2012 - 2014, nữ ca sĩ đã cư trú hơn 6 tháng với tư cách là cư dân Tây Ban Nha, và theo luật pháp của nước sở tại, cô phải đóng thuế trong thời gian này.

Để chứng minh cô là cư dân Tây Ban Nha, cơ quan công tố đã triệu tập 117 nhân chứng, trong đó có thợ làm tóc, kỹ thuật viên studio, giáo viên dạy khiêu vũ, nhà trị liệu, bác sĩ làm đẹp, bác sĩ phụ khoa cũng như tài xế của nữ ca sĩ.

Về phía mình, Shakira khẳng định mình không sống ở Tây Ban Nha trong khoảng thời gian đó, mà là ở Bahamas. Cô cũng đã nộp thuế đầy đủ tại đảo quốc này.

Công ty quan hệ công chúng của Shakira đưa ra tuyên bố rằng cô đã trả đầy đủ tiền thuế mà cô nợ chính phủ Tây Ban Nha. Nữ ca sĩ cáo buộc cơ quan thuế của đất nước này đang thực hiện chiến dịch nhằm làm xấu đi hình ảnh của cô, và lấy nó làm gương cho những người nộp thuế Tây Ban Nha khác.

Trong khi đó, bên công tố cho rằng cô đã cố tình giấu đi thu nhập để không đóng thuế.

Shakira từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái: “Đây là những cáo buộc sai trái. Trước hết, vào thời điểm đó tôi không hề dành 183 ngày mỗi năm tại đất nước này. Tôi bận thực hiện các dự án âm nhạc trên khắp thế giới. Thứ hai, tôi đã trả đủ tất cả những gì mà họ cho rằng tôi mắc nợ, ngay cả trước khi họ đâm đơn kiện. Vì vậy, tính đến hôm nay, tôi không nợ họ gì cả”.

Cô chia sẻ thêm: “Cơ quan thuế Tây Ban Nha thấy tôi hẹn hò với một công dân Tây Ban Nha và bắt đầu thèm thuồng khoản đóng góp mà tôi có thể thêm vào. Rõ ràng họ muốn theo đuổi số tiền nói trên bằng mọi giá. Họ biết tôi không ở Tây Ban Nha hơn mức nói trên. Nơi đây cũng không phải nơi làm việc hay mang đến thu nhập cho tôi. Nhưng họ vẫn theo đuổi tôi, để mắt đến các giải thưởng mà tôi nhận được”.

Theo các nguồn tin, nữ ca sĩ đã từ chối lời đề nghị dàn xếp từ các công tố viên vào tháng 7.2022, và thay vào đó là chọn ra tòa. Các điều khoản của đề nghị hòa giải cho đến nay vẫn chưa được công khai.

Đại diện của Shakira cho biết: “Shakira luôn hợp tác và tuân thủ pháp luật, thể hiện trách nhiệm của bản thân mình với tư cách là một cá nhân và người nộp thuế. Cô đã tuân theo lời khuyên của PriceWaterhouseCoopers, một công ty thuế uy tín và được công nhận trên toàn cầu”.

Tuần trước, Shakira đã giành được 3 giải Latin Grammy, trong đó có ca khúc hay nhất, tại một buổi lễ tổ chức ở Seville.

Thẩm phán Jose Manuel del Amo Sanchez, người từng xử lý các vụ án cấp cao khác, sẽ chủ trì một hội đồng gồm xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào 9 giờ GMT (16 giờ Việt Nam).

Chính quyền Tây Ban Nha thời gian gần đây đã truy lùng những người nổi tiếng khác vì tội trốn thuế, bao gồm các siêu sao cầu thủ bóng đá như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, Lionel Messi của Argentina và cầu thủ người Brazil gốc Tây Ban Nha - Diego Costa. Tất cả đều đã hòa giải và nộp một số tiền lớn.

Tuy nhiên, Tòa án tối cao Tây Ban Nha vào tháng trước đã tuyên trắng án cho huấn luyện viên Xabi Alonso của câu lạc bộ Bayer Leverkusen trong một vụ kiện tương tự. Vị này đã từ chối dàn xếp và cuối cùng là chiến thắng tại phiên tòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.