Sharapova và Nadal tổ chức đấu giá để quyên tiền cho các nhân viên y tế

09/04/2020 15:50 GMT+7

Maria Sharapova và Nadal vừa quyết định đấu giá các kỷ vật của mình để quyên tiền cho tổ nhân viên y tế nhằm chống đại dịch Covid-19 .

 Tay vợt nữ xinh đẹp Sharapova tiếp tục hoạt động từ thiện của mình khi tổ chức đấu giá cây vợt tennis của cô kèm theo chữ ký để quyên tiền cho tổ chức Bác sĩ không biên giới.
Cây vợt được bán đấu giá là của hãng Head, với công nghệ Graphene 360, được ra mắt vào năm 2019.
Giá khởi điểm được cô đưa ra là 100 USD, mỗi lần nâng giá tối thiểu 50 USD.

Nadal cũng nỗ lực để phòng chống Covid-19

AFP

Trong khi đó, các tay vợt nổi tiếng khác cũng tiếp tục hỗ trợ chống Covid-19. Rafael Nadal cũng tổ chức đấu giá một giá chiếc áo đấu mà anh đã mặc khi vô địch Roland-Garros 2019. Toàn bộ khoản tiền có được sẽ được quyên cho hội chữ thập đỏ Tây Ban Nha. Tính đến 13 giờ hôm nay (giờ VN), thế giới đã có 1.518.927 người dương tính với Covid-19, trong đó đã có đến 88.516 trường hợp tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.