Siêu kình ngư Trung Quốc chính thức kháng cáo án cấm thi đấu 8 năm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/05/2020 20:05 GMT+7

Theo một nguồn tin thân cận của AFP, siêu kình ngư Trung Quốc Sun Yang đã chính thức kháng cáo chống lại án cấm thi đấu 8 năm do bê bối doping.

Theo AFP, Sun Yang đã kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT). Hồi tháng 2, kình ngư Trung Quốc Sun Yang - người từng bị đình chỉ doping 3 tháng vào năm 2014, đã bị kết tội từ chối cung cấp một mẫu doping và bị Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cấm 8 năm, giữ nguyên kháng cáo của Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) chống lại Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA).

Sun Yang đã bị nhiều kình ngư đối thủ tẩy chay ở các giải đấu

AFP

Trừ khi thành công với kháng cáo, Sun Yang sẽ không đủ điều kiện tham gia Olympic Tokyo vào năm 2021 và sự nghiệp gần như chắc chắn kết thúc. SFT không xác nhận thông tin, nhưng theo AFP, một hồ sơ đã được mở cho “Vụ án Sun Yang”. Trong khi đó, kình ngư Trung Quốc vẫn bị đình chỉ tham gia tất cả giải trong thời gian kháng cáo.
Tạp chí Bơi lội thế giới bơi lội hôm 4.5 lại tiết lộ, các luật sư của Sun Yang đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 29.4. Kình ngư 28 tuổi từng 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic trước đó đã có 2 đơn kháng cáo bị SFT từ chối trước phán quyết của CAS.
Một lọ mẫu máu của Sun Yang đã bị đập bằng búa trong một buổi thử nghiệm tại nhà riêng VĐV này vào năm 2018, nhưng sau đó FINA không phạt với lý do không đủ căn cứ. Nhưng phán quyết này đã khiến WADA phẫn nộ, trước khi đưa vấn đề lên CAS, yêu cầu án cấm từ 2 đến 8 năm vì đã bỏ lỡ đợt kiểm tra doping ngoài các cuộc thi.
Hiệp hội Bơi lội Trung Quốc (CSA) cho biết sau khi CAS tuyên bố án cấm của Sun Yang rằng, họ đã hỗ trợ và khuyến khích kình ngư từng 11 lần vô địch thế giới "tiếp tục bảo vệ các quyền hợp pháp của mình". Sun Yang đã bị chỉ trích rộng rãi bởi những đối thủ, với một số tay bơi từ chối đứng chung bục nhận huy chương và bắt tay kình ngư Trung Quốc tại giải vô địch thế giới 2019.

Vụ dùng búa đập mẫu thử nghiệm doping có thể khiến sự nghiệp của Sun Yang kết thúc

CHỤP MÀN HÌNH

Tháng trước, WADA đã yêu cầu làm rõ việc Sun Yang được triệu tập để huấn luyện tuyển quốc gia chuẩn bị cho Olympic Tokyo trong thời gian bị đình chỉ. CSA cho biết, thông báo có tên Sun Yang cho đợt tập luyện là "không hợp lệ".
Ngoại trừ sự ủng hộ của dư luận Trung Quốc, Sun Yang đã luôn phải đối mặt với nhiều chỉ trích kể từ khi bị  nhận án cấm. Các huy chương mà anh giành được tại giải vô địch thế giới năm ngoái, trong đó hai huy chương vàng (cư ly 400m và 200m tự do nam), được cho là có thể bị tước. Luật sư của kình ngư Sun Yang thậm chí còn đáp trả thậm tệ phán quyết của CAS: “Ngày 28.2.2020 là một ngày đen tối. Nó cho thấy cánh tà ác đã đánh bại công lý và quyền lực cho những sự thật hiển nhiên”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.