‘Siêu tiền đạo’ Erling Haaland dính chấn thương gì, và nghỉ trong bao lâu?

Giang Lao
Giang Lao
30/10/2022 10:54 GMT+7

HLV Pep Guardiola vừa có cập nhật mới nhất về tình hình của tiền đạo Erling Haaland, ngôi sao đã bỏ lỡ trận đấu Man City thắng Leicester 1-0 tối 29.10 vì chấn thương khá bí ẩn.

Trước đó, ở trận Man City hòa Borussia Dortmund 0-0 hôm giữa tuần tại vòng bảng Champions League, Erling Haaland được thay ra sau hiệp 1 với lời giải thích của HLV Pep Guardiola: “Tôi cảm thấy cậu ấy hơi mệt, bị sốt và chấn thương nhẹ ở chân”.

Erling Haaland dính chấn thương khiến Man City gặp khó khăn ở hàng công

AFP

Tuy vậy, ở trận gặp Leicester tối 29.10, HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi không điền tên tiền đạo được mệnh danh là “siêu tiền đạo” hay “người máy ghi bàn” này vào danh sách thi đấu của Man City ở trận làm khách trước Leicester trên sân King Power.

Điều này đã gây nhiều thắc mắc cho người hâm mộ Man City, cũng như sự lo lắng có thể ngôi sao 22 tuổi người Na Uy đã dính một chấn thương bí ẩn và khá nặng hơn dự kiến.

Tuy vậy, HLV Pep Guardiola đã có cập nhật mới nhất, rằng: “Erling Haaland bị tổn thương ở dây chằng, nhưng hiện đã cảm thấy tốt hơn. Chúng tôi không thể mạo hiểm với loại chấn thương kiểu này dù nhẹ, nhưng hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng lâu dài. Hiện cậu ta sẽ có 1 tuần để hồi phục 100%.

Vì vậy, khả năng thi đấu ở trận gặp Sevilla (vào giữa tuần sau ở lượt cuối vòng bảng Champions League) cũng sẽ không có. Ngoài ra, Man City đã đi tiếp cùng vị trí đầu bảng, nên cũng không nhất thiết để cậu ta thi đấu. Tôi hy vọng Erling Haaland sẽ kịp trở lại vào cuối tuần với trận gặp Fulham, hoặc không, sẽ phải đến trận gặp Chelsea tại vòng 3 Cúp Liên đoàn (vào ngày 9.11)”.

Hiện Erling Haaland đã ghi tới 17 bàn ở giải Ngoại hạng Anh chỉ sau 11 trận thi đấu, chỉ còn cách có 6 bàn thắng so với tổng số bàn thắng ở mùa trước mà Mohamed Salah và Son Heung-min ghi để đoạt giải vua phá lưới. Tính tổng cộng ở mọi mặt trận, chân sút này hiện cũng đã ghi tới 22 bàn và có 3 pha kiến tạo thành bàn trong 16 trận.

Ngôi sao người Na Uy cũng có thể cân bằng hoặc phá kỷ lục ghi bàn ở giải vua phá lưới Ngoại hạng Anh trong 1 mùa giải chỉ ngay trong tháng 11 tới đây trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho World Cup 2022, với 2 trận còn lại của Man City đều ở sân nhà gặp Fulham và Brentford.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì Erling Haaland đã từng lập đến 3 cú hat-trick và liên tiếp ngay sân nhà của Man City ở các trận thắng M.U 6-3, Crystal Palace 4-2 và Nottingham Forrest 6-0. Chân sút này cũng không dự World Cup 2022 do tuyển Na Uy không vượt qua vòng loại, nên rất có thể ngay khi bình phục chấn thương trong tuần sau, anh sẽ được HLV Pep Guardiola tung trở lại thi đấu ở trận gặp Fulham lúc 22 giờ ngày 5.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.