Sinh nhật buồn của Văn Quyến

29/04/2014 17:16 GMT+7

(TNO) Hôm nay là ngày Văn Quyến tròn 30 tuổi nhưng sau câu chuyện buồn với tại Ninh Bình, Quyến 'béo' không còn để ý và người hâm mộ cũng chẳng còn nhiệt tình với những kế hoạch tổ chức ngày đặc biệt riêng cho anh như cái cách họ thường hay làm mỗi năm.

>> Ninh Bình 'chiều' theo ý nguyện của Văn Quyến
>> Văn Quyến - Vui nhất là khi được đá bóng
>> Văn Quyến đột ngột giã từ bóng đá

 
Văn Quyến (phải) khi còn khoác áo V.Ninh Bình, trở lại Vinh ở trận đấu với SLNA - Ảnh: Minh Tú

Sau khi tuyên bố giải nghệ, Văn Quyến một mình vác ba lô rời đất Cố đô Hoa Lư. Trở lại thành Vinh, cựu tuyển thủ quốc gia này sống khép kín. Ngay cả những đồng đội thân thiết của Quyến ở SLNA khi được hỏi cũng lắc đầu chịu, không biết Quyến ở đâu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Quyến hiện sống cùng người yêu ở phường Hưng Bình. Họ đang chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh sau khi Quyến giải nghệ nên rất ít tiếp xúc với bên ngoài.

Trước đây, Thúy Hằng chỉ kinh doanh theo kiểu đầu mối. Nghĩa là khi có đơn đặt hàng, Hằng và Quyến sẽ tìm nguồn và cung cấp đầy đủ theo yêu cầu khách hàng.

Tuy nhiên sau khi Quyến giải nghệ, cặp đôi này đang dự định sẽ tự mở cửa hàng của riêng mình và trực tiếp thuê người kinh doanh. Thúy Hằng đã có kinh nghiệm trong kinh doanh, làm ăn ở thành Vinh và không khó để họ tiếp tục phát triển và thành công hơn nữa.


Cửa nhà Văn Quyến luôn đóng kín im ỉm - Ảnh: Vĩnh Yên

Tìm về ngôi nhà Văn Quyến ở xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cửa nhà đóng kín im ỉm. Hàng xóm cho biết, từ hôm bị công an Ninh Bình triệu tập đến giờ không thấy Quyến xuất hiện ở quê.

Cửa nhà lúc nào cũng đóng nên không biết bà Niềm còn ở nhà hay là xuống Vinh với con. Ai cũng bảo từ ngày hay tin Quyến bị nghi ngờ bán độ, bà Niềm tránh tiếp xúc với tất cả mọi người.

Khi còn là một cầu thủ nổi tiếng, sinh nhật của Quyến bao giờ cũng ngập tràn hoa và lời chúc mừng.

Ấy thế nhưng, trong ngày Quyến lên 30 tuổi, liên lạc với thành viên Trần Văn Trung, người phụ trách truyền thông của Hội CĐV SLNA tại Vinh, anh cho biết, chưa có dự định gì về sinh nhật của Quyến.

Thành viên Nguyễn Thanh Chương, người phụ trách chính của SLNA FC tại Vinh cũng có câu trả lời tương tự khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu năm nay, trong lần sinh nhật “tam thập” của Văn Quyến sẽ có chương trình mừng sinh nhật đặc biệt như mọi năm không.


Năm nay sinh nhật Văn Quyến không có bánh kem... - Ảnh: fanpage của SLNA

Có một sự hờ hững nhất định dành cho Quyến, nó khác rất nhiều so với những năm trước đây, khi ngày sinh nhật của Quyến, Hội CĐV xứ Nghệ lúc nào cũng làm bánh, tặng hoa và tổ chức cho “thằng béo” những buổi sinh nhật rất đặc biệt và ý nghĩa. Những lễ mừng sinh nhật ấy, lúc này dường như được ưu tiên cho những cầu thủ trẻ hơn, đơn cử là Hoàng Thịnh mới đây.

Nhiều CĐV tự do khác chia sẻ với người viết, họ vẫn dành cho Quyến rất nhiều tình cảm. Việc mua một cái bánh và tổ chức sinh nhật cho Quyến là không khó nhưng thời điểm hiện tại, họ không biết liên lạc với Quyến như thế nào. Quyến về Vinh và sống ẩn dật nên chuyện tiếp cận được với Quyến là rất khó.

Một người bạn thân của Quyến cho biết, thời điểm hiện tại Quyến không quan tâm nhiều đến chuyện sinh nhật. Đó có thể chỉ là một bữa cơm thân mật với bạn gái nhân ngày tròn 30 tuổi mà thôi.


Văn Quyến và bạn gái Thúy Hằng - Ảnh: fanpage của SLNA

Cũng theo người này, Quyến đang dự định trở lại Ninh Bình để tham dự trận đấu cuối cùng trước khi về Vinh tính chuyện lâu dài với bạn gái để sau đó ổn định cuộc sống.

Sẽ không tổ chức đám cưới hoành tráng, đó có thể chỉ là buổi lễ đơn giản giới thiệu và ra mắt với 2 gia đình rồi hai người về sống với nhau. Sau này, tại một thời điểm thích hợp hơn, họ sẽ tổ chức long trọng hơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên Facebook của Hội CĐV SLNA trưa nay đã xuất hiện thông tin Văn Quyến đã có buổi tiệc sinh nhật bình dị bên cạnh đồng đội cũ trong màu áo đội tuyển U.16 Việt Nam trước đây.

"Sinh nhật lần thứ 30 của Quyến là một cột mốc rất đặc biệt khi anh chính thức nói lời giã từ bóng đá. Thay vì kỷ niệm ngày sinh nhật đáng nhớ của mình trong bộ trang phục bảnh bao, ở những nhà hàng sang trọng thì Văn Quyến đón sinh nhật thật bình dị bên cạnh những đồng đội cũ trong màu áo U.16 Việt Nam", lời giới thiệu đăng trên Facebook Hội CĐV SLNA.

 
Văn Quyến (phải) và đàn anh Lâm Tấn tại một quán cà phê ở Vinh trưa ngày 29.4 - Ảnh: Hội CĐV SLNA

Bảo Nghi

Vĩnh Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.