Sinh viên được ví như người 'mang theo ngọn đuốc của sự tiến bộ'

18/10/2023 15:17 GMT+7

'Các bạn không chỉ là sinh viên mà còn là những nhà lãnh đạo tương lai, những người mang theo ngọn đuốc của sự tiến bộ'. Đây là lời nhắn nhủ của hiệu trưởng một trường ĐH dành cho tân sinh viên trong lễ khai giảng.

Tại lễ khai giảng của Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM sáng 18.10, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, đã truyền cảm hứng cho gần 4.000 tân sinh viên thông qua bài phát biểu bằng tiếng Anh với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trong đó, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: "Các bạn không chỉ là sinh viên mà còn là những nhà lãnh đạo tương lai, những người mang theo ngọn đuốc của sự tiến bộ, mang lại những giá trị vô giá cho thế giới".

Theo tiến sĩ Tuấn, thời gian học tập ở môi trường ĐH sẽ là một trải nghiệm mang tính thay đổi, giúp mở rộng tâm trí và trái tim để mỗi sinh viên có thể đón nhận những khả năng vô tận.

Sinh viên được ví như người 'mang theo ngọn đuốc của sự tiến bộ' - Ảnh 1.

Tân sinh viên trong lễ khai giảng

MỸ QUYÊN

Bên cạnh đó, ông Tuấn nhắn nhủ tân sinh viên: "Con đường phía trước có thể không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng mọi thử thách đều là cơ hội để phát triển. Hãy nhớ rằng giáo dục không chỉ là đích đến mà là hành trình suốt đời. Hãy đón nhận nó với sự nhiệt tình, tò mò và quyết tâm, bạn sẽ khám phá ra rằng hạnh phúc được tìm thấy khi theo đuổi kiến thức".

Nhân dịp này, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và chứng nhận kiểm định chất lượng cho 3 chương trình đào tạo gồm kế toán, kinh doanh quốc tế và luật kinh tế. 

Sinh viên được ví như người 'mang theo ngọn đuốc của sự tiến bộ' - Ảnh 2.

Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM trao chứng nhận kiểm định cho Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

MỸ QUYÊN

Theo bà Hồ Đắc Hải Miên, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia TP.HCM, kiểm định chu kỳ thứ 2 được thực hiện dựa trên bộ tiêu chuẩn mới với 111 tiêu chí, 25 tiêu chuẩn được Bộ GD-ĐT ban hành dựa trên bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.

Trước đó, vào năm 2022, trường cũng đã có 3 chương trình đạt kiểm định là ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM cũng đã công bố quỹ học bổng dành cho sinh viên năm học 2023-2024 trị giá 11 tỉ đồng, trao tặng 36 suất học bổng dành cho thủ khoa trường và thủ khoa ngành cùng nhiều suất học bổng dành cho tân sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.