Sơ đồ 3-4-3 giờ có còn là 'tuyệt chiêu'?

07/08/2017 13:16 GMT+7

Giờ này năm ngoái, sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hãy còn là một khái niệm xa lạ, thậm chí kỳ dị trên quê hương bóng đá, với tần suất được sử dụng ở Premier League chỉ là 2,89% (xuất hiện 22 lần trong 760 đội hình xuất phát ở mùa bóng 2015-2016).

Sau khi thảm bại 0-3 trước Arsenal, Chelsea rơi xuống vị trí số 8 trong bảng xếp hạng Premier League, còn HLV Antonio Conte "vươn lên" vị trí số 1 trong biểu giá cá cược HLV tiếp theo sẽ bị sa thải. Bị dồn vào chân tường, Conte đành thực hiện cú thay đổi ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn. Ông chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Kết quả mỹ mãn: Chelsea thắng 13 trận liên tiếp, chiếm và củng cố ngôi đầu bảng, rồi vô địch sớm.
Đấy là một trong những cuộc cách mạng về lối chơi lớn nhất mà bóng đá Anh từng chứng kiến. Hệ quả tất yếu: các đội đồng loạt rập khuôn cách chơi của Conte. Ở thời điểm Chelsea chính thức vô địch Premier League 2017, đã có 18/20 đội ở giải này thử nghiệm hoặc chơi 3-4-3 một cách ổn định. Bây giờ, khi các đội hàng đầu nước Anh chuẩn bị bước vào các trận tranh siêu cúp trước mùa bóng mới, 3-4-3 gần như là sơ đồ duy nhất được giới cầm bút sử dụng trong mục "preview".

tin liên quan

Siêu Cúp Anh mở ra mùa bóng 'khó khăn nhất sự nghiệp' của Conte
Vào đêm nay, Chelsea sẽ chính thức bước vào mùa bóng mới, bằng trận tranh Siêu cúp Anh, với Arsenal. Tiếp theo đó, có thể chờ đợi điều gì nơi nhà ĐKVĐ Premier League? HLV Antonio Conte nói luôn: đấy sẽ là mùa bóng khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông!
Chelsea và Arsenal đều sẽ chơi 3-4-3 trong trận tranh Community Shield tại sân Wembley vào tối Chủ Nhật. Thật ra, đấy cũng chính là hai CLB quyết chiến trong trận đấu gần đây nhất tại Wembley (trận chung kết cúp FA mùa trước), và họ đều đã chơi theo sơ đồ 3-4-3 ở trận ấy.
Thế còn M.U, trước trận tranh Siêu cúp châu Âu với Real Madrid tại Skopje rạng sáng ngày 9/8? Nhìn vào các trận giao hữu khá thành công trong mùa hè (thắng 6/7 trận), cũng có thể dự đoán Jose Mourinho sẽ dùng hàng thủ gồm 3 hậu vệ. Đấy là sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2 thì tùy vào cách vận hành trong từng hoàn cảnh cụ thể.
"Phải nghiên cứu kỹ cách chơi 3-4-3" - đấy là một trong những kết luận phổ biến mà giới chuyên môn đặt ra trong một chương trình bình luận trên Sky Sports trước mùa bóng mới tại Premier League. Nghiên cứu để chơi được và thành công như Chelsea? Không hẳn vậy. Vấn đề là các đội phải chơi 3-4-3 để tự nhận ra khuyết điểm trong cách chơi này, từ đó sẽ tìm ra cách đối phó. Sở dĩ Chelsea thành công rực rỡ với sơ đồ 3-4-3 trong mùa vừa qua không hẳn là vì chính họ xuất sắc, mà còn vì đấy là "chiêu lạ", khiến các đối thủ bối rối khi phải chống đỡ.
Moses (trái) là 1 trong 2 cầu thủ thường xuyên lên công về thủ của Chelsea AFP
Ai nấy đều biết, sơ đồ 3-4-3 độc đáo ở chỗ mỗi biên chỉ có đúng 1 người "lên công, về thủ". Kỳ thực, khi cầu thủ đá cánh lùi về phòng ngự thì hàng thủ coi như có 5 hậu vệ và cả khu vực giữa sân, với khoảng trống thênh thang, trở thành gánh nặng cho 2 tiền vệ còn lại. Khi cầu thủ đá cánh dâng lên tấn công thì khoảng trống sau lưng họ lộ ra và 3 hậu vệ phải quán xuyến được công việc của một hàng thủ 4 người. Hóa ra, các tiền vệ biên tuy thường xuyên diễn vai chính trong cách chơi này, nhưng họ lại chịu rất ít áp lực!
Đấy là một trong những vấn đề chuyên môn thú vị nhất trước mùa bóng mới tại Premier League. Mùa này, 3-4-3 có còn là "tuyệt chiêu", khi nó đã bị mổ xẻ kỹ càng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.