Sở hữu nhiều tên tuổi, CLB Định Hướng Phú Nhuận chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn

21/03/2024 08:05 GMT+7

Dù sở hữu nhiều VĐV tên tuổi nhưng CLB bóng đá Định Hướng Phú Nhuận chỉ đặt mục tiêu là chơi tốt qua từng trận, có cơ hội thì sẽ đi sâu ở giải hạng nhì quốc gia 2024.

Ngày 20.3, CLB bóng đá Định Hướng Phú Nhuận đã tổ chức lễ xuất quân tham dự giải bóng đá hạng nhì quốc gia, bắt đầu khởi tranh từ ngày 28.3 tới với 14 đội tham dự. Đội thuộc bảng B (có 7 đội) với các đối thủ Lâm Đồng, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, trẻ TP.HCM và ĐH Văn Hiến. Trưởng đoàn Nguyễn Văn Trung cho biết: "Với thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng và chọn 2 đội tốt nhất vào chơi vòng bán kết để tranh suất lên hạng, giải đòi hỏi chúng tôi phải chuẩn bị tốt cả về lực lượng lẫn thể lực cho cuộc chiến đường dài trong thời gian hơn 2 tháng. Nhất là khi mật độ thi đấu trung bình 5 ngày/trận cũng căng không thua gì các giải chuyên nghiệp.

Năm nay, về mặt nhân sự so với mùa giải trước khi còn thi đấu ở hạng ba, đội bóng cũng đã có những sự thay đổi nhất định. Toàn đội xác định chơi giải hạng nhì khó khăn hơn rất nhiều so với những giải đấu trước. Vậy nên, chúng tôi nỗ lực phấn đấu qua từng trận, chưa thể đặt mục tiêu thăng hạng mà chỉ cố gắng trụ vững, khi nào có cơ hội thì mới từng bước đi sâu vào giải".

Sở hữu nhiều tên tuổi, CLB Định Hướng Phú Nhuận chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn - Ảnh 1.

CLB Định Hướng Phú Nhuận xuất quân

Đình Viên

Thế mạnh của đội bóng chính là sở hữu một số tên tuổi. Hàng ngũ ban huấn luyện có HLV Lưu Quốc Tân, từng là người đã tạo dựng thời gian đầu cho bóng đá trẻ TP.HCM, á quân U.21 năm 2008 tại Bình Định, hạng ba U.21 quốc tế ở Huế năm 2008; trợ lý Phan Thanh Giang cũng từng vô địch AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto; Giám đốc kỹ thuật Hoàng Nhật Nam, cầu thủ xuất sắc một thời của bóng đá Nam Định, từng ghi bàn quyết định mang về huy chương đồng cho U.21 tuyển chọn Việt Nam năm 2010 tại giải U.21 quốc tế trên sân Thống Nhất.

Sở hữu nhiều tên tuổi, CLB Định Hướng Phú Nhuận chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn - Ảnh 2.

 HLV Lưu Quốc Tân (tóc bạc) và Hoàng Nhật Nam (giữa) là bộ óc của CLB Định Hướng Phú Nhuận

Đình Viên

Còn dàn cầu thủ có người anh em song sinh của Nhật Nam là Hoàng Danh Ngọc từng được gọi vào đội tuyển quốc gia và vô địch Merdeka Cup 2008. Ngoài ra còn có Trần Minh Lợi, Cao Tấn Hoài (Đồng Tháp), Nguyễn Công Thành, Nguyễn Anh Tài (TP.HCM) từng đá các giải chuyên nghiệp và các giải U.21 trong nhiều năm qua, với phong độ còn sung mãn sẽ là điểm tựa giàu kinh nghiệm đủ sức để lại dấu ấn trong lối chơi cho đội bóng.

Sở hữu nhiều tên tuổi, CLB Định Hướng Phú Nhuận chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn - Ảnh 3.

Giới thiệu trang phục thi đấu

Được Liên đoàn Bóng đá TP.HCM tạo điều kiện tốt, CLB Định Hướng Phú Nhuận sẽ lấy sân Thống Nhất làm sân nhà trong suốt 12 trận đấu của giải. Trận mở màn ngày 28.3 gặp đội ĐH Văn Hiến (trẻ Quảng Nam cũ) sẽ hứa hẹn tưng bừng. HLV Lưu Quốc Tấn chia sẻ: "Chúng tôi dù sao cũng là tân binh nên đá trận nào tính trận đó, toàn đội xác định sẽ chơi hết mình. Thực sự rất khó đoán ở bảng B đội nào có hy vọng vì hầu hết các đội đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và đầu tư sớm, nên chúng tôi sẽ xây chắc qua từng trận. Thuận lợi cho Định Hướng Phú Nhuận là chúng tôi đá 3 trận đầu tiên gặp ĐH Văn Hiến và Lâm Đồng trên sân Thống Nhất. Ngay cả trận thứ 3 gặp trẻ TP.HCM dù là đội khách nhưng cũng đá trên sân Thống Nhất, sau đó sẽ nghỉ 1 trận cho chặng đường tiếp theo. Vì thế sẽ có cơ hội củng cố tốt để tạo sức bật.

Chúng tôi cũng đã đúc rút ra nhiều bài học sau giải tứ hùng tại Vĩnh Long khi giành hạng nhì sau Đồng Tháp. Đội hình của đội sẽ là sự hòa hợp giữa kinh nghiệm cựu binh và sức trẻ của các cầu thủ từng góp công ở giải hạng ba năm 2023. Ban lãnh đạo đội là Công ty quảng cáo Định Hướng Phú Nhuận cũng mong muốn các cầu thủ thi đấu hết mình, nhiều trận cầu đẹp cống hiến cho người hâm mộ đến sân ủng hộ đội bóng. Cả đội sẽ đặt mục tiêu chơi đẹp mắt lên hàng đầu để từng bước thu hút sự quan tâm, cổ vũ của khán giả, góp phần hâm nóng tình yêu cho bóng đá TP.HCM những ngày sắp tới".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.