So sánh U.23 Việt Nam với các đối thủ tại vòng loại châu Á

03/09/2023 13:49 GMT+7

Tiếp sau ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á, đội tuyển U.23 Việt Nam có thể có thêm thành công tại vòng loại giải châu Á.

Vòng loại giải U.23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 12.9. Việt Nam đăng cai 1 trong 11 bảng đấu thuộc vòng loại. Cụ thể, đoàn quân của HLV Philippe Troussier thuộc bảng C cùng các đội U.23 Singapore, U.23 Yemen và U.23 Guam. Bảng này thi đấu tại Việt Trì (Phú Thọ).

So với các đội trong bảng, U.23 Việt Nam mạnh hơn Singapore và Guam. U.23 Singapore không tham dự giải U.23 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan. Đội bóng trẻ đến từ đảo quốc sư tử cho biết họ tập trung cho vòng loại châu Á.

So sánh U.23 Việt Nam với các đối thủ tại vòng loại châu Á - Ảnh 1.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho giải châu Á

VFF

Dù vậy, nhiều năm qua bóng đá Singapore đã sa sút. Thậm chí, ngay cả ở thời điểm bóng đá Singapore còn cực thịnh với 4 danh hiệu vô địch AFF Cup (1998, 2004, 2007 và 2012), các đội trẻ của Singapore cũng không mạnh.

Đánh giá sức mạnh đối thủ U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á: Đảo Guam, Yemen, Singapore

Nguyên nhân xuất phát từ việc trước đây đội tuyển quốc gia Singapore sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch có gốc gác nước ngoài, nên mạnh hơn các đội trong khu vực. Nhưng các đội trẻ của Singapore, từ lứa U.23 trở xuống không sử dụng cầu thủ nhập tịch, nên họ không có được vị thế như đội tuyển quốc gia của họ.

Hiện tại, HLV Takayuki Nishigaya của U.23 Singapore đã lên danh sách 26 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại giải U.23 châu Á ở Phú Thọ. Danh sách này không có nhân vật nào nổi bật.

So sánh U.23 Việt Nam với các đối thủ tại vòng loại châu Á - Ảnh 2.

HLV Troussier chỉ bảo học trò trên sân tập

VFF

Bản thân ông Takayuki Nishigaya từng là bại tướng của U.23 Việt Nam dưới thời HLV Troussier tại SEA Games 32 hồi tháng 5 (U.23 Việt Nam khi đó thắng 3-1). Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong thời gian tới, ông Troussier và các học trò đánh bại đội bóng của HLV Takayuki Nishigaya thêm lần nữa.

Về phía U.23 Guam, nền bóng đá này quá yếu, nên có lẽ Guam không đủ sức cạnh tranh ở bảng C. Nhiệm vụ của U.23 Việt Nam là giải quyết gọn Singapore và Guam, thậm chí thắng đậm càng tốt.

Điều lệ của vòng loại giải U.23 châu Á 2024, sẽ có 11 đội đứng đầu 11 bảng, cộng với 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết thi đấu vào năm sau, bên cạnh chủ nhà Qatar.

Chính vì thế, việc U.23 Việt Nam thắng đậm các đội Singapore và Guam sẽ giúp chúng ta có lợi thế về điểm số và chỉ số phụ khi cần so kè với các đội nhì bảng khác.

Đối thủ đáng gờm nhất của U.23 Việt Nam ở bảng C có lẽ là Yemen. Đây là ẩn số thật sự, vì bóng đá Yemen ít tham gia các hoạt động quốc tế vài năm trở lại đây, do ảnh hưởng của tình hình trong nước.

Là đội bóng đến từ khu vực Tây Á, các cầu thủ Yemen có tố chất tốt hơn cầu thủ Đông Nam Á, nhưng khâu tổ chức, ý thức kỷ luật chiến thuật của đội này chưa chắc bằng với cầu thủ U.23 Việt Nam. Vì thế, đội bóng của HLV Troussier vẫn có lợi thế nhất định.

So sánh U.23 Việt Nam với các đối thủ tại vòng loại châu Á - Ảnh 3.

U.23 Singapore chưa đủ sức để đứng vững trước U.23 Việt Nam

FAS

Lực lượng của U.23 Việt Nam sau khi chinh chiến tại SEA Games 32 và giải U.23 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan, đã dày dặn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta thi đấu đúng năng lực, đoàn quân của HLV Philippe Troussier hoàn toàn có thể giành vị trí đầu bảng C, hoặc chí ít là lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, để tham dự vòng chung kết giải U.23 châu Á vào năm sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.