Sốc: Võ sĩ Luis Ortiz từng giữ đai hạng nặng WBA sử dụng doping

30/09/2017 09:59 GMT+7

Chỉ còn gần 1 tháng trước cuộc thượng đài tranh đai vô địch hạng nặng WBC (Hội đồng quyền anh thế giới) gặp võ sĩ Deontay Wilder (người Mỹ), võ sĩ nổi tiếng của Cuba, Luis Ortiz đã bị phát hiện sử dụng doping.

Chính chủ tịch WBC, ông Mauricio Sulaiman xác nhận qua một thông báo ngắn trên mạng xã hội Twitter rằng võ sĩ Ortiz đã dương tính với một loại chất cấm trong danh sách của Hiệp hội phòng chống doping tự nguyện (VADA).

Trước mắt, Ortiz có quyền kháng án, nhưng coi như trận “đại chiến” sắp tới đây gặp đối thủ Wilder để tranh đai vô địch WBC hạng nặng vào ngày 4.11 tới tại sàn đấu Barclays Center, TP.New York, Mỹ có thể bị hủy bỏ.

Mặc dù vậy, thông tin chính thức có hủy hay không sẽ chờ WBC nhận thông báo đầy đủ từ VADA về trường hợp của võ sĩ Ortiz sử dụng doping rồi sẽ có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, theo các báo ở Anh như The Sun hay Express Sport thì có đến 99% khả năng trận đấu giữa Ortiz và Wilder sẽ bị hủy.

Võ sĩ Ortiz, hiện 38 tuổi, có biệt danh “King Kong”, từng 2 lần giữ đai vô địch WBA (Hiệp hội quyền anh thế giới) các năm 2015 và 2016. Ortiz đang có thành tích bất bại trong sự nghiệp sau 29 trận thượng đài, trong đó có 23 trận thắng bằng knock-out.

Thêm một đối thủ của võ sĩ Anthony Joshua bị phát hiện sử dụng doping AFP

Ortiz đang hy vọng sẽ thắng Wilder để sở hữu đai WBC, nhằm được thách đấu với võ sĩ hạng nặng số 1 nước Anh hiện nay là Anthony Joshua để tranh thêm các đai khác như WBA, IBF và IBO. Tuy nhiên, Joshua cũng cần phải thắng võ sĩ Kubrat Pulev (Bulgaria) trong trận đấu vào ngày 28.10 tới đây tại Xứ Wales.

Mặc dù vậy, việc Ortiz bị phát hiện sử dụng doping nên sẽ khiến làng quyền anh thế giới bị xáo trộn, và lịch đấu các trận quyền anh hạng nặng cuối năm nay thay đổi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.