Sôi động ngày hội lớn nhất của người làm báo

16/03/2024 06:30 GMT+7

Ngày 15.3, tại khu vực đường Lê Lợi (Q.1, TP.HCM) diễn ra lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 - ngày hội lớn nhất của người làm báo cả nước.

Đến dự khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Trương Thị Ngọc Ánh; 2 Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Nguyễn Đức Lợi (thường trực) và Trần Trọng Dũng…

ĐỊA CHỈ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết đây là lần đầu tiên Hội Báo toàn quốc được tổ chức tại khu vực phía nam với nhiều hoạt động, sự kiện, diễn đàn nghiệp vụ, các gian trưng bày sản phẩm báo chí cả nước. Ông kỳ vọng đây sẽ là địa chỉ kết nối, giao lưu, tương tác và cộng tác cùng phát triển giữa báo chí, doanh nghiệp và công chúng…

Sôi động ngày hội lớn nhất của người làm báo- Ảnh 1.

(Từ trái sang) Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo VN Lê Quốc Minh dự buổi khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024

Ngọc Dương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh báo chí cần phát huy truyền thống 99 năm báo chí cách mạng VN, tiếp tục những thành công của báo chí trong sự nghiệp đổi mới. Mỗi người làm báo phải luôn tự ý thức học tập, nghiên cứu, tự rèn mình để có bản lĩnh chính trị, nền tảng văn hóa, kỹ năng công nghệ và tinh thần tận hiến, nhân văn. Báo chí vừa truyền thông chính sách, vừa tiếp tục giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là diễn đàn để phát huy dân chủ, phát huy những giá trị văn hóa tiến bộ.

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 15 - 17.3, thiết thực chào mừng những sự kiện lớn của đất nước và TP.HCM như kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2024), 48 năm ngày Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TP.HCM (2.7.1976 - 2.7.2024), kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.1925 - 21.6.2024) và hướng tới 100 năm ngày Báo chí cách mạng VN (21.6.2025).

Đến với ngày hội có hơn 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, các cấp Hội Nhà báo VN; 112 gian trưng bày báo chí đặc sắc của những tờ báo, tạp chí từ phổ biến đến chuyên ngành. Ngoài ra, công chúng sẽ được tham quan, giới thiệu, kết nối và mua sắm các sản phẩm OCOP đến từ nhiều vùng, miền của đất nước.

Sôi động ngày hội lớn nhất của người làm báo- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, nhà báo Lê Quốc Minh và Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Lại Xuân Môn cùng các thành viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên check-in tại gian hàng Báo Thanh Niên

Ngọc Dương

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Hội Báo toàn quốc cũng là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn và sự phát triển mạnh mẽ, tinh thần đổi mới sáng tạo và tính trách nhiệm cao của báo chí VN; giáo dục truyền thống, khích lệ niềm tự tôn, lòng tự hào; khơi dậy khát vọng đổi mới và cống hiến của đội ngũ người làm báo.

CHECK-IN ẤN TƯỢNG TẠI GIAN TRƯNG BÀY BÁO THANH NIÊN

Dọc tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ Nhà hát TP.HCM đến chợ Bến Thành), đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước ghé tìm hiểu, thăm các gian trưng bày báo chí cũng như mua sắm sản phẩm OCOP đến từ nhiều vùng, miền... Tại gian trưng bày của Báo Thanh Niên ở vị trí B11 - 21 khu B trên đường Lê Lợi (đoạn giữa đường Pasteur - Nam Kỳ Khởi Nghĩa), tập thể lãnh đạo và phóng viên của đơn vị vinh dự được đón tiếp lãnh đạo T.Ư, TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam; lãnh đạo Hội Nhà báo VN... đến thăm, chụp hình lưu niệm.

Sôi động ngày hội lớn nhất của người làm báo- Ảnh 3.

Ông Ryan Badger (du khách Úc) tỏ ra bất ngờ khi biết mình đang tham gia sự kiện lớn của người làm báo tại VN và hào hứng check-in gương mặt trang bìa 2024

Vũ Đoan

Cùng với đó, không gian trưng bày của Báo Thanh Niên càng trở nên nhộn nhịp hơn khi liên tục có nhiều khách tham quan đến chụp ảnh, giao lưu cùng Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Đại dương VN Thu Uyên, Á hậu Đại dương VN Quỳnh Như, rapper Gonzo và nhận bức vẽ thư pháp miễn phí từ kỷ lục gia thế giới - nghệ nhân thư pháp Võ Dương. Đáng lưu ý, liên tục có khách tham quan đến check-in gương mặt trang bìa năm 2024 hay "cháy hết mình" khi tham gia hoạt động đố vui trúng thưởng.

Bà Lê Thị Minh Nhân (70 tuổi, ngụ TP.HCM) cho hay bà rất phấn khởi khi hòa mình vào ngày hội báo chí. "Tôi cũng là độc giả hằng ngày của Báo Thanh Niên từ rất lâu rồi. Tôi rất thích mục Pháp luật của báo và yêu quý báo vì báo luôn quan tâm đến những gì độc giả cần biết và xử lý thư cũng rất nhanh nhạy", bà Nhân chia sẻ.

TP.HCM CẦN BÁO CHÍ HIẾN KẾ NHIỀU HƠN

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2024, chiều 15.3, tại khách sạn Rex (Q.1, TP.HCM) diễn ra các phiên thảo luận mở đầu cho Diễn đàn báo chí toàn quốc 2024.

Chương trình có 1 phiên toàn thể và 3 phiên thảo luận với các chủ đề: nâng cao tính đảng, tính định hướng trong hoạt động báo chí; xây dựng môi trường văn hóa báo chí; báo chí dữ liệu và chiến lược nội dung vượt trội.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng chú trọng phân tích vào công nghệ số và đổi mới báo chí. Theo ông, hiện không gian mạng là trận địa, nguồn thu chính của báo chí, do đó cần phải tạo ra dòng chủ lưu trên không gian mạng.

Sôi động ngày hội lớn nhất của người làm báo- Ảnh 4.

Hoạt động đố vui có thưởng khi check-in gian trưng bày Báo Thanh Niên

Ngọc Dương

Với những khó khăn mà báo chí gặp phải hiện nay, báo chí cần phải đổi mới, cần không gian số, công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số. Bộ trưởng TT-TT nhận định đổi mới không phải là một việc quá khó, chẳng hạn: "Thay vì viết thì hãy làm nền tảng để mọi người viết. Thay vì để mọi người đọc trên trang web của mình thì hãy để họ đọc trên các nền tảng khác nhau. Thay vì cung cấp thông tin thì hãy cung cấp tri thức…".

Tại phiên thảo luận toàn thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho hay TP.HCM luôn ghi nhận và đánh giá rất cao sự đóng góp của báo chí trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Nêu lên các điểm nghẽn, khó khăn mà TP.HCM đang đối mặt như về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, ông Phan Văn Mãi mong muốn các lãnh đạo, các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm hơn nữa và hiến kế giải pháp trong hoạch định chiến lược phát triển thành phố. Qua đó phát huy động lực, sự năng động, đổi mới, sáng tạo của TP.HCM.

Ngoài ra, sắp tới TP.HCM tổ chức nhiều chương trình tiến tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), thế nên Chủ tịch UBND TP đề nghị báo chí cần tham gia vào sự kiện kỷ niệm này, không chỉ ở góc độ tuyên truyền mà bằng nhiều hoạt động cụ thể khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.