Sôi nổi giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/08/2023 15:31 GMT+7

Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 3.000 người.

Ngày 26.8, giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 đã kết thúc với sự tham dự của hơn 3.000 người, trên những tuyến đường ven biển đẹp nhất ở TP.Vũng Tàu.

Sôi nổi giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 - Ảnh 1.

Các VĐV phong trào xuất phát

NGUYỄN LONG

Trong đó, có khoảng 1.000 vận động viên (VĐV) mua BIB, thi đấu trên đường chạy 21 km và 10 km; khoảng 1.000 VĐV thi đấu ở cự ly 5 km dành cho nam và 3 km dành cho nữ.

Ngoài ra, có khoảng 1.000 người chạy đồng hành là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà tài trợ, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người dân và 32 đoàn lãnh đạo, phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan báo chí khắp cả nước tham gia.

Sôi nổi giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao giải nhất cự ly 21 km nam

NGUYỄN LONG

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cự ly 21 km nam cho VĐV Hoàng Nguyên Thanh (Bình Phước), 21 km nữ cho VĐV Lê Thị Kha Ly (TP.HCM); trao giải nhất cự ly 10 km nam cho VĐV Lê Hữu Lộc (Bà Rịa - Vũng Tàu), 10 km nữ cho VĐV Khuất Phương Anh (Hà Nội). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các cá nhân, tập thể nam, nữ ở các cự ly 5 km và 3 km.

Giải năm nay có những thay đổi, làm mới nhiều nội dung làm tăng sức hút. Trong đó, thay đổi lớn nhất là tổ chức bán BIB ở đường chạy bán marathon 21 km và 10 km nên thu hút được nhiều VĐV khắp cả nước tham gia.

Sôi nổi giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 24 - Ảnh 3.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bìa trái) trao lẵng hoa chúc mừng ban tổ chức giải

NGUYỄN LONG

Tham dự và phát biểu tại buổi khai mạc, ông Lê Ngọc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu có chất lượng chuyên môn cao. Giải đã góp phần tích cực động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao, góp phần đưa hình ảnh con người, du lịch địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.