Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng, khơi dậy giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Tottenham

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/10/2023 06:14 GMT+7

HLV Ange Postecoglou nói với người hâm mộ Tottenham hãy mơ ước, sau khi đội bóng của ông vượt lên dẫn đầu bảng Ngoại hạng Anh sau trận thắng chủ nhà Crystal Palace 2-1 ở vòng 10 diễn ra rạng sáng nay (28.10).

26 điểm dưới thời nhà cầm quân người Úc sau 10 trận mở màn là thành tích tốt nhất của bất kỳ tân HLV nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu trên sân Crystal Palace, sau 45 phút đầu bế tắc, Tottenham trở nên sống động ngay từ đầu hiệp 2 khi Joel Ward đá phản lưới nhà và pha lập công của Son Heung-min mang về chiến thắng cho Spurs. Jordan Ayew rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà ở phút bù giờ trận đấu nhưng điều đó không đủ giúp "Những chú đại bàng" tránh được thất bại.

Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng, khơi dậy 'giấc mơ' vô địch Ngoại hạng Anh của Tottenham - Ảnh 1.

Son Heung-min (giữa) tiếp tục tỏa sáng

AFP

Kể từ lần cuối Tottenham vô địch Anh vào mùa 1960 - 1961, đây là lần đầu tiên đội bóng thành London mới có được lợi thế như vậy ở giải đấu hàng đầu nước Anh - đứng đầu bảng và tạm hơn đội xếp sau là Man City 5 điểm.

Thử thách danh hiệu vẫn còn là một khả năng xa vời, nhưng khi không phải hao mòn sức lực ở đấu trường châu Âu, đoàn quân của Postecoglou có thể tập trung toàn lực cho giải đấu quốc nội. Dẫu vậy, cựu HLV của Celtic vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của các học trò dù thắng trận. Đội khách phải mất 45 phút để tìm lại nhịp điệu của mình.

Thủ môn Guglielmo Vicario là một trong những người hùng thầm lặng để giúp Spurs có thành tích tốt khởi đầu mùa này. Cầu thủ người Ý đã thực hiện một số pha cứu thua cho Tottenham tại sân Selhurst Park.

Việc ký hợp đồng với James Maddison là chất xúc tác cho sự chuyển đổi của Tottenham dưới thời Postecoglou, dù họ mất cầu thủ ghi bàn kỷ lục của CLB là Harry Kane vào tay Bayern Munich. Maddison chính là người khơi nguồn cho cả hai bàn thắng trước Crystal Palace.

Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng, khơi dậy 'giấc mơ' vô địch Ngoại hạng Anh của Tottenham - Ảnh 2.

Tottenham đang thăng hoa dưới thời tân HLV Postecoglou

AFP

Bên cạnh đó, Son Heung-min là chất xúc tác khác giúp Tottenham thăng hoa với bàn thắng thứ 8 trong mùa giải. Tiền đạo ngôi sao người Hàn Quốc dường như đang thoát dần áp lực nhiệm vụ ghi bàn mà Harry Kane để lại.

Son Heung-min chính là cầu thủ hay nhất ở Ngoại hạng Anh cho đến thời điểm này. Chân sút 31 tuổi vừa ghi bàn và kiến tạo giúp Tottenham củng cố ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 2-0 trước Fulham ở vòng 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.