Sự vắng mặt đáng tiếc của Hồ Tấn Tài

06/11/2023 05:43 GMT+7

Trường hợp của hậu vệ cánh Hồ Tấn Tài được xem là sự vắng mặt khá đáng tiếc ở đội tuyển VN trong đợt hội quân tháng 11 này.

Trong giai đoạn cuối của triều đại HLV Park Hang-seo ở đội tuyển VN, Hồ Tấn Tài là cầu thủ nhận được sự tin tưởng lớn. Ở hành lang cánh phải, hậu vệ gốc Bình Định đã chiếm được suất đá chính từ Vũ Văn Thanh. Tấn Tài chơi rất xông xáo, lên công về thủ nhịp nhàng nhờ nền tảng thể lực tốt. Ở cấp độ CLB, hậu vệ sinh năm 1997 cũng là nhân tố trụ cột của đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, anh còn là hậu vệ rất có duyên ghi bàn. Còn nhớ, ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển VN ghi được tổng cộng 8 bàn sau 10 trận. Hồ Tấn Tài là hậu vệ nhưng đóng góp đến 2 pha lập công, đều là những bàn thắng vào lưới đội tuyển Trung Quốc.

Sự vắng mặt đáng tiếc của Hồ Tấn Tài - Ảnh 1.

Hồ Tấn Tài (13) là nhân tố quan trọng của đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang-seo

Độc Lập

Đợt hội quân lần này, HLV Troussier gọi 32 cầu thủ, trong đó có 12 hậu vệ, nhưng Hồ Tấn Tài không được điền tên. Sự vắng mặt của thủ quân CLB Công an Hà Nội trong danh sách đội tuyển VN được đánh giá là khá đáng tiếc. Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Về trường hợp của Hồ Tấn Tài, tôi cũng có băn khoăn. Cậu ấy đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp và có phong độ ổn định. Tấn Tài phù hợp với nhiều kiểu chơi. Do đó, cá nhân tôi thấy hơi bất ngờ và tiếc. Có thể Tấn Tài sẽ không đá chính, nhưng tôi cứ nghĩ rằng phải có cậu ấy trong danh sách tập trung lần này".

Ở vị trí biên phải, HLV Troussier sẽ trao cơ hội cho Vũ Văn Thanh, Trương Tiến Anh và cầu thủ trẻ Hồ Văn Cường. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định thêm: "Mỗi HLV có một quan điểm chọn người khác nhau và họ không nhất thiết phải giải thích. Nhưng tôi nghĩ ông Troussier muốn kéo một tiền vệ về đá biên, và Trương Tiến Anh là gương mặt được vị HLV người Pháp ưa thích. Tấn Tài lên xuống hợp lý, công thủ toàn diện. Tuy nhiên, có thể vì Tấn Tài và Văn Thanh có cách đá giống nhau, nên chỉ chọn 1. Ở sự lựa chọn còn lại, HLV Troussier đang cần một tiền vệ có khả năng đâm mạnh ở biên phải, giống như Trọng Hoàng trước đây, và giờ Tiến Anh có lối chơi tương tự như vậy. Khi đội tuyển VN cần chơi táo bạo, Tiến Anh sẽ là cái tên thích hợp để quấy phá đối phương".

Trong chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 11 này, đội tuyển VN cũng không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Hai ngôi sao này đều vắng mặt vì chấn thương. Về Văn Hậu, cầu thủ 24 tuổi này sắp sang Singapore để phẫu thuật gót chân và dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3 - 6 tháng. Còn Quang Hải dính chấn thương bắp chân kể từ trận giao hữu của đội tuyển VN gặp Uzbekistan ở dịp FIFA Days tháng 10 tại Trung Quốc. Đã 3 tuần trôi qua, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn chưa thể trở lại thi đấu ở V-League trong màu áo CLB Công an Hà Nội.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.