Sức trẻ đấu kinh nghiệm ở chung kết quần vợt nam - nữ quốc gia 2022

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/05/2022 06:30 GMT+7

Hôm nay (2.5), giải quần vợt nam - nữ quốc gia 2022 khép lại tại Kon Tum với 2 trận chung kết đơn nam, đơn nữ hứa hẹn hấp dẫn.

Ở chung kết đơn nam, tay vợt 28 tuổi Phạm Minh Tuấn (Hưng Thịnh TP.HCM) đối đầu đàn em sinh năm 2001 Nguyễn Văn Phương (Hải Đăng Tây Ninh). Trong khi đó ở chung kết đơn nữ, Trần Thụy Thanh Trúc (21 tuổi) chạm trán đàn chị Đào Minh Trang của cùng CLB Hưng Thịnh TP.HCM.

Nguyễn Văn Phương tranh vô địch đơn nam với Phạm Minh Tuấn

VTF

Phạm Minh Tuấn nằm cùng nhánh với hạt giống số 1 Trịnh Linh Giang nhưng tay vợt này bất ngờ dừng chân ở vòng 3 nên anh thẳng tiến vào chung kết sau khi đánh bại liên tiếp 2 tay vợt trẻ Vũ Hà Minh Đức, Từ Lê Khánh Duy. Trong khi đó, Nguyễn Văn Phương giữ được phong độ ổn định của hạt giống số 2 khi thắng thuyết phục Nguyễn Đắc Tiến 2-0 (6/3, 6/3) ở bán kết.

Phạm Minh Tuấn đang có phong độ tốt

VTF

Trận chung kết giữa Minh Tuấn với Văn Phương hứa hẹn gay cấn khi cả 3 đang có phong độ cao. Minh Tuấn có kinh nghiệm, sự điềm tĩnh nhưng Văn Phương có sức trẻ cùng lối chơi máu lửa.

Ở chung kết đơn nữ, nếu phát huy được lối chơi đa dạng cùng duy trì thể lực tốt, Trần Thụy Thanh Trúc sẽ tái hiện chiến thắng trước đàn chị Đào Minh Trang. Tuy nhiên trong một ngày “đẹp trời”, nếu đạt phong độ cao, Đào Minh Trang sẽ tạo bất ngờ cho đối thủ.

Trần Thụy Thanh Trúc gặp đồng đội Đào Minh Trang ở chung kết đơn nữ

VTF

Ở các nội dung kết thúc trước đó, Lã Xuân Hậu/Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) thắng Nguyễn Văn Phương/Trịnh Linh Giang (Hải Đăng Tây Ninh), vô địch đôi nam. Nguyễn Thị Bé Xuyên/Sĩ Bội Ngọc (Quân đội) thắng Lê Thảo Hân/Phan Như Quỳnh (Hưng Thịnh TP.HCM), vô địch đôi nữ. Nguyễn Thanh Toàn/Hồ Thị Trúc Tâm (Hưng Thịnh TP.HCM) thắng Lê Trung Tính/Nguyễn Thị Bé Xuyên (Quân đội), vô địch đôi nam nữ.

Cả 4 vợt vào chung kết đơn nam, đơn nữ đều là thành viên tuyển quần vợt Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 tới. Ngay sau giải đấu này, các tuyển thủ tập trung về Bắc Ninh tập luyện nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 từ ngày 13.5 đến 22.5 với 7 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.