Tà áo Việt tung bay tại San Marino

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
21/10/2022 07:33 GMT+7

Tối 19.10 tại Nhà hát lớn Teatro Titano - San Marino đã diễn ra sự kiện văn hóa Silk&San Marino nhân dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - San Marino với màn trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hạnh.

Đại sứ Việt Nam tại San Marino Dương Hải Hưng phát biểu: “Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức sự kiện văn hóa tại San Marino. Tôi trân trọng cảm ơn Ngài Bộ trưởng Ngoại giao San Marino đã có những lời phát biểu tốt đẹp về sự kiện rất có ý nghĩa này. Silk&San Marino được tổ chức như một hoạt động kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và San Marino, nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, hợp tác và tình cảm hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và San Marino.

Nhà thiết kế Minh Hạnh (giữa) và những vị lãnh đạo Việt Nam-San Marino chào khán giả

h.đ

​Chúng tôi rất hân hạnh mời đến San Marino nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam - bà Minh Hạnh, người được trân trọng và biết đến nhiều tại Việt Nam và quốc tế bởi các nỗ lực gìn giữ và phát huy văn hóa Việt Nam qua nhiều thiết kế trang phục trên các chất liệu truyền thống; cũng như các người mẫu, nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ múa ưu tú Linh Nga.

Bộ sưu tập làm bằng chất liệu tơ lụa Bảo Lộc

h.đ

Từ lâu trong lịch sử nhân loại, tơ lụa là vật phẩm có giá trị và đẳng cấp cao, được yêu thích, mua bán và giao thương giữa phương Đông và phương Tây, vượt qua các khoảng cách và trở ngại địa lý. Đây là một hình ảnh ẩn dụ sống động, cùng với hình ảnh ẩn dụ của tuổi 15 trong quan hệ hai nước, một lứa tuổi tràn đầy sức sống trẻ và niềm hy vọng về tương lai, qua đó nói lên nguyện vọng thúc đẩy hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa hai đất nước chúng ta vì một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước”.

Người mẫu Ý thể hiện bộ sưu tập Việt

h.đ

Sự kiện Silk&San Marino được công chúng San Marino xôn xao đón nhận. Tổng thống San Marino đến dự cùng tất cả bộ trưởng và những nhân vật có ảnh hưởng.

Các người mẫu Việt-Ý thể hiện nét đẹp của tơ lụa Việt

h.đ

Đây là hoạt động kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và San Marino với mong muốn thông qua con đường văn hóa để tiến tới quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Nhà thiết kế Minh Hạnh nhận định: “Sáng tạo dựa trên bản sắc để thể hiện văn hóa thời đại là điều cần thiết để tạo ra nhiều năng lượng tốt hơn cho mỗi ngày. Ngày nay văn hóa chính là con đường hữu hiệu nhất để phát triển kinh tế. Con người sẽ hạnh phúc hơn, bình yên hơn khi văn hóa hiện diện cụ thể trong cuộc sống”.

Tà áo dài Việt tung bay tại San Marino

h.đ

Nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo một bộ sưu tập riêng cho San Marino trên nền lụa Bảo Lộc

h.đ

Nhà thiết kế Minh Hạnh sáng tạo một bộ sưu tập riêng cho San Marino trên nền lụa của Vietnam Silk House do nghệ nhân Huỳnh Tấn Phước (Bảo Lộc) dệt. Bộ sưu tập chắt lọc những hình ảnh đẹp tiêu biểu, giới thiệu một đất nước San Marino được mệnh danh là đất nước đại bình yên rất độc đáo, vừa tự hào giới thiệu với công chúng San Marino về tơ lụa và văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam. NSƯT Linh Nga, các người mẫu Việt Nam và Ý đã thể hiện nét đẹp của tơ lụa Việt thông qua ngôn ngữ tạo hình mềm mại uyển chuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.