Tình hữu nghị VN - Campuchia là tài sản chung vô giá

18/12/2009 02:15 GMT+7

* VN - Slovakia ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác Sáng 17.12, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn VN đã tới thủ đô Phnompenh bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia. Ngay sau lễ đón, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã hội đàm với Quốc vương Norodom Shihamoni.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc VN và Campuchia; và khẳng định quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài VN - Campuchia, coi đó là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc ở cấp cao nhằm thúc đẩy và tạo thuận lợi cho việc không ngừng mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc triển khai thực hiện có kết quả các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai nước; khẳng định quyết tâm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước vào năm 2012.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng Quốc vương Norodom Shihamoni 100 bộ máy vi tính và 100 ti vi màu sản xuất tại VN để Quốc vương làm quà tặng cho nhân dân và các cháu học sinh.

Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp và hội kiến đoàn đại biểu Thượng viện Campuchia do Samdec Chia Sim - Chủ tịch Đảng Nhân dân (ND) Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia dẫn đầu; đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia do Samdec Heng Samrin - Chủ tịch danh dự Đảng ND Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia dẫn đầu; đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Samdec Hun Sen - Phó chủ tịch Đảng ND Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia dẫn đầu.

Dịp này, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Chính phủ Samdec Hun Sen đã chứng kiến lễ ký các hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực điện, công nghiệp và tài nguyên khoáng sản và về vận tải đường thủy.

* Chiều 17.12 (theo giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Phủ tổng thống ở thủ đô Bratislava (CH Slovakia).

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống CH Slovakia Ivan Gasparovic.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh việc Slovakia mở lại Đại sứ quán tại Hà Nội và vui mừng thông báo VN sẽ mở Đại sứ quán VN tại Bratixlava trong năm 2010.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đề nghị Slovakia xem xét lại lập trường, ủng hộ VN trong vấn đề áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da của VN. Tổng thống Ivan Gasparovic bày tỏ thông hiểu và cho rằng vấn đề có thể giải quyết được. Tổng thống thông báo Slovakia quyết định đưa VN vào danh sách các nước ưu tiên nhận hỗ trợ phát triển của Slovakia.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Ivan Gasparovic đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước: Hiệp định giữa Chính phủ VN và Chính phủ Slovakia về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao VN và Bộ Ngoại giao Slovakia; Thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước VN và Cơ quan Kiểm toán tối cao Slovakia.

* Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Thế giới về biến đổi khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch), chiều tối 17.12 (giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Israel Simon Peres, Thủ tướng Úc Kevin Rudd.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục có một số cuộc gặp song phương với một số nhà lãnh đạo các nước.

Theo TTXVN - VOV - Cổng TTĐT Chính Phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.