Khởi tố hai vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng

15/12/2006 22:49 GMT+7

Ngày 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo và làm bị thương nặng Giáo sư Toán học người Mỹ Seymour Pepert.

Căn cứ vào hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do 2 vụ tai nạn giao thông gây nên, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo điều 202 Bộ Luật Hình sự.

Như đã đưa tin, hồi 17h45 ngày 9/12, trên đường Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân, Đặng Văn Hà (sinh năm 1979, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29H8 - 2145 đã đâm vào khách bộ hành là Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo, làm ông ngã đập đầu xuống đường. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, do bị chấn thương sọ não quá nặng, Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo đã qua đời vào ngày 11/12.

Trước đó, khoảng 16h15 phút ngày 5/12, trên đường Giải Phóng hướng từ đường Lê Thanh Nghị đi Đại Cồ Việt, cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông với tình huống tương tự. Nạn nhân là Giáo sư Seymour Pepert, sinh năm 1928, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện công tác tại Viện Công nghệ Massachusetts. Người gây tai nạn là Trần Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại 121 Lãng Yên - Hai Bà Trưng. Sau khi ngã xuống và bất tỉnh, Giáo sư được khẩn trương đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt- Pháp, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến 2 vụ án vừa được khởi tố, Thượng tá Nguyễn Đức Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội cho biết cơ quan công an sẽ căn cứ vào biên bản khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.