ĐH Rmit tổ chức trung tâm cộng tác về y học cổ truyền cho Tổ chức Y tế thế giới

14/12/2005 20:29 GMT+7

Đại học RMIT tại Melbourne, bang Victoria đã trở thành viện nghiên cứu thứ hai trong khối các nước nói tiếng Anh được đăng cai tổ chức Trung tâm Cộng tác về Y học Cổ truyền cho WHO (Viện nghiên cứu còn lại thuộc về nước Mỹ). Trường sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược kết hợp y học phương Tây và y học cổ truyền của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO).


Hôm 12. 12, tại RMIT Việt Nam đã diễn ra một hội nghị chuyên đề cho các nhà chuyên môn. Mục đích lâu dài của Trung tâm là sẽ mang các dòng y học gần nhau hơn thông qua việc đào tạo, hướng dẫn cho bác sĩ lẫn bệnh nhân. Ông Michael Mann, Tổng Giám Đốc Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam cho biết: “Những chuyên gia về y học cổ truyền của RMIT Melbourne đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và gặp gỡ với chính phủ Việt Nam lẫn các doanh nghiệp để tìm kiếm phương cách sử dụng những nền tảng kỹ năng của RMIT nhằm nâng cao và nhân rộng việc sử dụng y học cổ truyền tại Việt Nam”.

PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.