Các thành viên Đoàn Chủ tịch đã thảo luận về cơ chế phối hợp với các bộ, ngành liên quan; cơ chế giám sát bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của 2 đề án sẽ thực hiện trong giai đoạn 2011-2015: Xây dựng 2.000 phòng học điểm lẻ tại các xã nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; Xây dựng 1.000 bến đò ngang an toàn. Ngoài ra, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho chương trình kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội; bộ tiêu chí xây dựng giải thưởng “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp về cộng đồng”; hướng dẫn thực hiện tiêu chí thi đua, xếp loại cho các Hội LHTN tỉnh, TP và đơn vị trực thuộc.
Tại hội nghị, anh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, hai đề án nói trên thể hiện vai trò xung kích của thanh niên vào công tác chăm lo, giảm tải áp lực đi lại cho học sinh ở các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn; giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường thủy, chết đuối cho trẻ em ở vùng sông nước. Các hoạt động trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN VN phải thiết thực đối với hội viên, thanh niên. Bên cạnh đó, anh Lộc mong muốn, chương trình công tác Hội phải để lại dấu ấn trong cộng đồng bằng những công trình, phần việc cụ thể; khơi gợi sự hăng hái hành động của tuổi trẻ trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể ở mỗi địa phương.
Hôm nay, Hội nghị UB T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 3, khóa VI khai mạc, thảo luận về dự thảo báo cáo chương trình công tác Hội năm 2010, cho ý kiến về chương trình, chủ đề công tác năm 2011...
Phan Hậu
Bình luận (0)