Phá đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn

13/12/2005 00:09 GMT+7

Hôm qua 12.12, nguồn tin của Công an Q.7 (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn, thu giữ hàng chục chiếc xe máy các loại.

Ngày 30.11.2005, Công an Q.12 phát hiện Huỳnh Phan Huy Lam đi xe Nouvo đến cầm tại tiệm cầm đồ ở P.Đông Hưng Thuận, Q.12 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tạm giữ để điều tra. Từ đó, Công an Q.12 phát hiện chiếc xe trên của anh Nguyễn Công Trường (Q.7) bị kẻ gian lấy trộm ngày 26.11.2005 ngay tại trước cửa nhà nên vụ việc được chuyển cho Công an Q.7 thụ lý. Sau khi tiếp nhận, Công an Q.7 tiến hành điều tra, truy xét mở rộng và phát hiện một đường dây tổ chức làm giấy tờ giả và tiêu thụ xe gian; đã bắt giữ 5 người gồm: Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 1960), Lê Minh Phương (1966, cùng ngụ Q.4), Nguyễn Văn Dũng (1975, ngụ Q.6), Nguyễn Văn Mừng (1971, ngụ Đồng Nai) và Lê Văn Phấn (1963, ngụ Tây Ninh). Tang vật thu được gồm 38 xe gắn máy các loại, 18 dụng cụ đục số, 100 dụng cụ đục chữ, 8 cục đá mài, 10 biển số xe máy và ô tô, 13 giấy tờ xe giả cùng một số phụ tùng xe gắn máy các loại.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.