Tại sao FIFA muốn tổ chức World Cup 2030 ở 3 châu lục?

Giang Lao
Giang Lao
06/10/2023 06:00 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa có quyết định chưa từng có trong lịch sử: tổ chức World Cup 2030 ở 6 quốc gia thuộc 3 châu lục.

Hôm qua (5.10), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tuyên bố: "FIFA muốn bóng đá toàn cầu đoàn kết lại nên đã nhất trí tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm World Cup, từ lần đầu tiên giải được tổ chức ở Uruguay vào năm 1930, theo một cách không thể độc đáo hơn. World Cup 2030 sẽ diễn ra ở 3 châu lục (gồm Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi) với 6 quốc gia, trong đó Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ma Rốc đồng đăng cai. Nhưng 3 trận đầu tiên của giải đấu ở 3 nước: Uruguay - từng đăng cai và vô địch World Cup lần đầu tiên được tổ chức năm 1930, Argentina - á quân giải năm đó và Paraguay. Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) có trụ sở tại Paraguay. CONMEBOL chính là liên đoàn duy nhất tồn tại vào thời điểm diễn ra giải đấu năm 1930.

Chủ tịch FIFA muốn gắn kết bóng đá toàn thế giới

AFP

Tại sao FIFA muốn tổ chức World Cup 2030 ở 3 châu lục ?  - Ảnh 1.

Đội tuyển Argentina sẽ được thi đấu trận đầu tiên tại World Cup 2030 trên sân nhà

AFP

Đội tuyển của 6 quốc gia nói trên được ưu tiên, có vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2030. Trận mở màn World Cup 2030 sẽ tổ chức trên sân bóng huyền thoại Estadio Centenario ở Montevideo, Uruguay. Đây là sân từng tổ chức giải đấu năm 1930 và trận chung kết, nơi bắt đầu tất cả lịch sử của World Cup".

Báo chí thế giới bày tỏ ý kiến trái chiều về quyết định này của FIFA. Tờ Daily Mail (Anh) cho rằng: "Với 6 quốc gia ở 3 châu lục, việc tổ chức World Cup 2030 trở nên quá cồng kềnh". Tờ AS và Marca của Tây Ban Nha lại đồng tình với FIFA: "FIFA đã dung hòa lợi ích của bóng đá thế giới". Bên cạnh đó, cũng có ý kiến việc tổ chức World Cup 2030 ở cách xa nhau, chắc chắn gây khó cho cầu thủ lẫn người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.