15 giờ hôm nay 19.9, sân Linping, đội Olympic Việt Nam - Mông Cổ

Tấn công để chiến thắng

19/09/2023 05:14 GMT+7

Hài lòng với điều kiện tập luyện rất tốt ở Hàng Châu (Trung Quốc), HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đội Olympic VN sẽ chơi tấn công để giành trọn 3 điểm trước đội Mông Cổ trong trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 19.

PHẢI DUY TRÌ ĐƯỢC SỰ ỔN ĐỊNH

Lĩnh ấn tiên phong cho đoàn thể thao VN tại ASIAD 19, đội Olympic VN sẽ ra quân trận đầu tiên có chút thuận lợi khi đối đầu với Olympic Mông Cổ - đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng B. Việc hai đội tuyển Olympic Syria và Afghanistan bất ngờ rút lui vào giờ chót, có tác động không nhỏ đến cuộc tranh đua vào vòng trong của tất cả các đội còn lại. Chưa biết tác động tốt hay xấu đến đội Olympic VN nhưng bỏ qua sự ảnh hưởng của ngoại cảnh, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò không còn nhiệm vụ nào khác là phải giành được chiến thắng, trước khi nghĩ đến hai đối thủ rất mạnh tiếp theo là Iran và Ả Rập Xê Út.

Tấn công để chiến thắng - Ảnh 1.

Tấn công để chiến thắng - Ảnh 2.

Tấn công để chiến thắng - Ảnh 1.

Đội Olympic VN quyết giành 3 điểm trước Mông Cổ

QUỐC VIỆT

Bóng đá Mông Cổ đang đứng thứ 185 trên bảng xếp hạng FIFA, thua xa VN (hạng 95) và thường chịu phận lót đường ở các giải châu lục. Tuy nhiên, gần đây các đội bóng trẻ của họ đang có sự tiến bộ. U.23 Mông Cổ vừa hòa Li Băng 1-1 ở vòng loại U.23 châu Á 2024, dẫn trước Ả Rập Xê Út trước khi thua ngược 1-3. Nên nhớ, đội tuyển Olympic VN đem đến Hàng Châu nhân sự rất trẻ, có độ tuổi trung bình chỉ 20,3 và làm sao để các học trò duy trì phong độ cũng như ổn định về tâm lý, chuyên môn là thách thức không nhỏ đối với HLV Hoàng Anh Tuấn. Được đánh giá cao hơn cũng khiến Olympic VN gặp khó khăn khi chắc chắn đối thủ sẽ tìm mọi cách gây trở ngại, vì cầm hòa cũng là kết quả thành công đối với họ.

Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út: Đánh giá sức mạnh các đối thủ của U.23 Việt Nam tại ASIAD 19

VƯỢT KHÓ KHI TỔN THẤT NHÂN SỰ

Ngày 18.9, đội Olympic VN đã bầu ra ban cán sự gồm 5 người: đội trưởng Sỹ Huy và 4 đội phó Mạnh Dũng, Tuấn Tài, Văn Khang và Văn Chuẩn. Đội trưởng Sỹ Huy từng là người hùng đưa CLB Phú Thọ và CAND (nay là CLB Công an Hà Nội) lên hạng, và từng sát cánh cùng HLV Hoàng Anh Tuấn tại U.20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Cầu thủ sinh năm 1998 cho biết: "Khâu chuẩn bị của đội Olympic VN đã hoàn tất, anh em đang trong trạng thái sẵn sàng cho trận ra quân. Các cầu thủ đều đã đi với nhau nhiều chặng đường, ở các giải đấu nên rất ăn ý và hỗ trợ nhau rất tốt. Việc được bầu làm đội trưởng là vinh dự và cũng là trách nhiệm của tôi khi được ban huấn luyện và anh em đội bóng tin tưởng. Quan trọng nhất là tập thể đội bóng luôn giữ được sự đoàn kết để cùng nhau đạt được kết quả khả quan nhất".

Ban tổ chức ASIAD 19 đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho các đội bóng. HLV Hoàng Anh Tuấn rất ấn tượng trước sự chu đáo của nước chủ nhà khi bố trí sân bãi tuyệt đẹp, cử riêng đội ngũ nhặt bóng hỗ trợ nhiệt tình đội Olympic VN nên buổi tập chiều 18.9 có chất lượng rất cao.

Tấn công để chiến thắng - Ảnh 5.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: "Đội tuyển Olympic Mông Cổ không phải là đối thủ dễ dàng. Những trận ra quân luôn khó khăn, mà trận gặp Mông Cổ không phải ngoại lệ. Về mặt chuyên môn không đáng ngại vì chúng ta đã có sự chuẩn bị kỹ, nhưng cũng không thể chủ quan vì Mông Cổ không phải là đối thủ kém. Đội tuyển Olympic VN có lợi thế đã tập luyện với nhau trong thời gian dài, nhiều vị trí đã thi đấu cùng nhau nhiều, mà gần nhất là giải U.23 Đông Nam Á hay vòng loại U.23 châu Á 2024. Tôi tin tưởng các học trò sẽ thể hiện được lối chơi đẹp mà hiệu quả, gắn kết. ASIAD 19 sẽ có những thách thức và khó khăn, nhưng không phải không thể vượt qua. Điều này đòi hỏi các cầu thủ phải tuân thủ đấu pháp, kỷ luật chiến thuật. Chắc chắn, đội tuyển Olympic VN sẽ chơi kiểm soát bóng và nỗ lực tấn công như cách mà đội tuyển quốc gia đang thực hiện. Tôi cho rằng lối chơi này phù hợp với định hướng phát triển của bóng đá VN".

Tấn công để chiến thắng - Ảnh 6.

Phan Tuấn Tài bị đau gót chân

Tuy nhiên, đội Olympic VN sẽ đá trận ra quân mà không có lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ Phan Tuấn Tài bị đau gót chân, phải bỏ dở buổi tập chiều 18.9. Tiền đạo Đỗ Mạnh Dũng khi sang Hàng Châu bất ngờ bị đau mắt đỏ nên khả năng ra sân để ngỏ. Mặc dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đội bóng sẽ luôn có nhiều phương án để ứng phó với các sự cố phát sinh. 

KHÁN GIẢ KHÔNG ĐƯỢC XEM ASIAD QUA TRUYỀN HÌNH

Đến hết ngày 18.9, bản quyền phát sóng ASIAD 19 trên lãnh thổ VN vẫn chưa thuộc về bất kỳ đơn vị truyền thông nào tại VN. Giá bản quyền được đối tác Hàn Quốc giảm từ 15 triệu USD xuống còn 7 triệu USD, nhưng đây vẫn là số tiền khổng lồ nên các đài đã từ chối mua. Như vậy, các trận của đội Olympic VN, đội nữ VN và các môn thể thao khác mà VN tham dự tại ASIAD 19 đến thời điểm này sẽ không được phát sóng tại nước ta.

Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.