Tặng nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số

31/12/2023 14:06 GMT+7

Ngày 30.12, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cộng đồng mới tại buôn Kđoh (xã Ea Tar, H.Cư M'gar, Đắk Lắk).

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Tình nguyện mùa đông năm 2023 và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nhà cộng đồng được thiết kế theo mô hình nhà dài truyền thống của đồng bào dân tộc Ê Đê, có diện tích gần 100 m2, kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Công trình tạo ra không gian sinh hoạt chung, tạo điều kiện để buôn làng tổ chức các hoạt động hội họp, văn nghệ, thể thao; là địa điểm để bà con được quán triệt, tiếp thu những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tặng nhà cộng đồng cho buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk- Ảnh 1.

Khánh thành, bàn giao nhà cộng đồng buôn Kđoh

TRUNG CHUYÊN

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, hướng về vùng cao, vùng khó khăn để ngày càng có nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đóng góp nguồn lực xây dựng các công trình ý nghĩa, chung tay hỗ trợ phát triển cuộc sống người dân…

Tặng nhà cộng đồng cho buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk- Ảnh 2.

Các đơn vị tặng quà cho người dân buôn Kđoh tại chương trình

C.T.V

Tại chương trình, Báo Tiền Phong, Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam trao quà tết cho già làng, người có uy tín và 124 hộ nghèo, đối tượng chính sách; trao quà cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Nhân lễ khánh thành, bàn giao nhà cộng đồng, buôn Kđoh tổ chức ngày hội đại đoàn kết với nhiều hoạt động sôi nổi như: phục dựng lễ hội truyền thống, thi các môn thể thao, trò chơi dân gian, thi nấu ăn, trồng cây xanh xung quanh nhà cộng đồng, đốt lửa trại truyền thống...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.