Tàu chiến Anh theo dõi nhóm tác chiến hải quân Nga

06/03/2019 22:02 GMT+7

Khu trục hạm HMS Defender đã bám sát tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov và 3 tàu hỗ trợ di chuyển theo đội hình tác chiến khi nhóm tàu Nga di chuyển dọc theo eo biển Anh.

Reuters ngày 6.3 đưa tin tàu Đô đốc Gorshkov mang tên lửa dẫn đường Kalibr thuộc Hạm đội Bắc hải của Nga đã đi vào eo biển Anh, đánh dấu sứ mệnh đầu tiên của tàu chiến Nga tại đây.
Hải quân hoàng gia Anh lập tức triển khai tàu HMS Defender khi nhóm tàu đối phương di chuyển gần lãnh hải nước này ở vị trí ngoài khơi Scotland.
Kế đến, HMS Defender vẫn bám theo các tàu Nga trong quá trình đi qua eo biển Anh, theo Bộ quốc phòng Anh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh để theo dõi tàu chiến Nga di chuyển trên vùng biển quốc tế gần lãnh hải của chúng tôi, để đảm bảo hải quân Nga thực thi đúng quy tắc suốt hành trình”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Anh Mark Lancaster phát biểu.
Các tàu hải quân Anh gần đây thường xuyên bám theo tàu chiến Nga đi qua eo biển Anh. Hồi tháng 5.2018, Tư lệnh hải quân nước này, đô đốc Philip Jones cho biết lực lượng của ông đang đối mặt với “sự gia tăng đáng kể của hoạt động hải quân Nga, lực lượng liên tục thử thách quyết tâm của chúng tôi”.
theo dự kiến, tàu Đô đốc Gorshkov sẽ tham gia nhóm tác chiến Nga tại Địa Trung Hải trong vài tháng tới. Nhóm tác chiến sẽ bao gồm khoảng 15 chiến hạm và tàu hỗ trợ, theo Sputnik.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.