Tay vợt 17 tuổi Trần Mai Ngọc đăng quang ở giải bóng bàn quốc gia

05/12/2021 09:19 GMT+7

Sau 5 ngày thi đấu, tối qua 4.12, giải bóng bàn quốc gia 2021 đã kết thúc với ngôi vô địch đơn nữ và đơn nam lần lượt thuộc về Trần Mai Ngọc (Hà Nội T&T) và Nguyễn Đức Tuân (Long Hải - Hải Dương).

Trần Mai Ngọc quê ở Bình Dương mồ côi cha từ nhỏ, lúc 9 tuổi đã được HLV Vũ Mạnh Cường đích thân tuyển chọn để rời quê về tập luyện tại CLB bóng bàn Hà Nội T&T. Sau 6 năm miệt mài tập luyện, ở tuổi 15, Mai Ngọc lần đầu được thi đấu tại giải bóng bàn quốc gia tranh cúp của Báo Nhân Dân năm 2019. Ở lần ra mắt này, Mai Ngọc đã gây bất ngờ khi thắng 4-2 trước á quân quốc gia Nguyễn Khoa Diệu Khánh ở vòng 2 nội dung đơn nữ, sau đó tiến thẳng vào trận chung kết và chỉ gác vợt trước tượng đài Mai Hoàng Mỹ Trang. Với thành tích xuất sắc này, Trần Mai Ngọc được chọn vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games ngay trong năm 2019.

Mai Ngọc lần đầu bước lên vị trí số 1 đơn nữ quốc gia

DUY LINH

Tối qua, Mai Ngọc lại vào đến trận chung kết đơn nữ lần thứ hai. Và lần này, cô gái 17 tuổi này đã có trận thắng đối thủ Nguyễn Thùy Kiều My 4-0 (11/8, 11/5, 11/4 và 11/9) để lần đầu bước lên vị trí số 1 đơn nữ quốc gia.

Ở trận chung kết đơn nam, Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) bảo vệ ngôi vô địch khi thắng đồng đội Đoàn Bá Tuấn Anh 4-1 (11/5,11/2, 8/11, 11/6 và 11/5). Kể từ giải vô địch quốc gia năm 2015 đến nay, chỉ có 2 tay vợt bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam là Đinh Quang Linh của đoàn Quân Đội (vô địch 3 năm liên tiếp 2015, 2016 và 2017) và lần này là Nguyễn Đức Tuân (vô địch năm 2020 và 2021).

Nguyễn Đức Tuân bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam

DUY LINH

Các tay vợt được nhận giải 3 đơn nữ là Phan Hoàng Tường Giang và Nguyễn Thị Việt Linh (cùng đoàn Bộ Công an), giải 3 đơn nam là Nguyễn Văn Huấn và Nguyễn Anh Tú (cùng đoàn Hà Nội). Đoàn Hải Dương với 3 huy chương vàng (đồng đội nam, đôi nam nữ và đơn nam) là đoàn đứng cao nhất trong xếp hạng toàn đoàn. Ban tổ chức còn trao giải triển vọng cho VĐV nữ Bùi Ngọc Lan (Hải Dương) và VĐV nam Nguyễn Doãn Thức (Hà Nội T&T).

Nguyễn Thị Phương Mai được trao danh hiệu hoa khôi bóng bàn 2021

DUY LINH

Đặc biệt, vương miện Hoa khôi Bóng bàn Việt Nam 2021 - danh hiệu dành cho VĐV nữ có ngoại hình đẹp, thành tích thi đấu triển vọng, nhân cách và đạo đức tốt - được trao cho VĐV 17 tuổi Nguyễn Thị Mai Phương (Long Hải – Hải Dương).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.