Thái Lan gặp vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2023

30/12/2023 13:46 GMT+7

Ngay trước Asian Cup 2023, đội tuyển Thái Lan gặp những vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam, đó là những ca chấn thương và những trường hợp tuyên bố rút khỏi đội tuyển khiến nhiều người thắc mắc.

Khi tân HLV đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii công bố danh sách tham dự Asian Cup 2023, giới bóng đá Thái Lan đã phải tiếc nuối chia tay 2 ngôi sao, gồm tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin và trung vệ Pansa Hemviboon.

Thái Lan gặp vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2023- Ảnh 1.

Thái Lan gặp rắc rối chấn thương trước Asian Cup 2023

AFC

Những cầu thủ này đều chấn thương ở trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Trung Quốc, trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra ngày 16.11. Tuy nhiên, cả 2 người khi đó được dự đoán có thể kịp hồi phục cho Asian Cup 2023 (diễn từ từ 12.1.2024 đến 10.2.2024). Dù vậy, họ không tập trung đội tuyển cho giải vô địch châu Á.

Cách nay vài ngày, tiền đạo Suphanat Mueanta tuyên bố rút khỏi đội tuyển Thái Lan, với lý do anh không tìm được tiếng nói chung với CLB OH Leuven (Bỉ), trong việc về khoác áo đội tuyển.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023

Chưa hết, thêm 2 cầu thủ nữa vừa chia tay, đó là tiền đạo Teerasil Dangda và tiền vệ Pokklao Anan. Teerasil Dangda thông báo mình chấn thương đầu gối, còn Pokklao Anan cho biết anh chấn thương mắt cá.

Thái Lan gặp vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2023- Ảnh 2.

Ban huấn luyện mới của đội tuyển Thái Lan gặp khó vì chấn thương

AFC

Những ca chấn thương cùng những sự rút lui liên tục này khiến đội tuyển Thái Lan có thể suy yếu ở Asian Cup 2023, do những người rút lui đều là những trụ cột của đội bóng đất Chùa Vàng trong thời gian qua.

Đến nỗi, trưởng đoàn đội tuyển đội tuyển Thái Lan, nữ tỉ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) thốt lên: "Tôi không biết rồi sẽ có thêm tuyển thủ quốc gia nào chấn thương trong những ngày tới nữa hay không?".

"Ở trận đấu với Nhật Bản (diễn ra ngày 1.1.2024 tại Tokyo), chúng tôi không mong kết quả như mong đợi, nhưng qua trận đấu này, đội tuyển Thái Lan sẽ rút kinh nghiệm cho mình. Trận giao hữu với Nhật Bản là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ", Madam Pang nói thêm.

Thái Lan gặp vấn đề tương tự đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2023- Ảnh 3.

Teerasil Dangda không thể dự Asian Cup 2023 vì chấn thương

AFC

Có vẻ như vấn đề của đội tuyển Thái Lan không khác đội tuyển Việt Nam, khi có HLV mới. Đó là ngoài những ca chấn thương, tâm lý không mặn mà khoác áo đội tuyển cũng xuất hiện ở một số vị trí, khi những vị trí này cảm giác mình không còn chắc suất ở đội tuyển dưới thời HLV mới.

Trường hợp tương tự cũng từng xảy ra ở đội tuyển Thái Lan giai đoạn HLV Akira Nishino (người Nhật Bản) còn cầm quân, từ năm 2019 đến năm 2021. Khi đó, một loạt trụ cột của đội bóng đất Chùa Vàng từ chối khoác áo đội tuyển. Số này đáng kể có Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon…

Khi đó, đội tuyển Thái Lan suy yếu đáng kể. Đội bóng đất Chùa Vàng mất ngôi vô địch AFF Cup 2018 về tay đội tuyển Việt Nam, bị loại sớm ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, trong bảng đấu có đội tuyển Việt Nam. Sự tuột dốc của đội tuyển Thái Lan khi đó chỉ được chặn đứng khi HLV Mano Polking xuất hiện trước AFF Cup 2020 (diễn ra cuối năm 2021).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.