Thái Lan phá đường dây khiêu dâm thác loạn của băng nhóm Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
13/12/2022 20:00 GMT+7

Khoảng 30 “diễn viên” thay phiên đóng cảnh khiêu dâm thác loạn, được phát trực tuyến 24/24 để bán trên mạng xã hội cho những khách hàng trên toàn cầu.

Cảnh khiêu dâm được phát suốt ngày đêm để bán cho các khách hàng qua mạng xã hội

shutterstock

Tờ South China Morning Post ngày 13.12 đưa tin cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một đường dây khiêu dâm qua mạng được điều hành bởi một băng nhóm người Trung Quốc từ một căn hộ ở thành phố Pattaya.

Có 6 người gồm người quay phim, những người tham gia “cảnh nóng”, một người Trung Quốc và một thông dịch viên bị bắt tại căn hộ nơi băng nhóm này phát trực tuyến suốt ngày đêm cảnh tình dục thác loạn.

Cảnh sát cho biết hình ảnh được phát trực tuyến, bán cho những khách hàng trên toàn cầu qua mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ chơi tình dục, bao cao su, thiết bị quay phim và điện thoại di động của các nghi phạm.

Tờ Bangkok Post dẫn lời một sĩ quan cảnh sát xuất nhập cảnh cho biết cơ quan chức năng đã theo dõi băng nhóm trên suốt thời gian qua. Cảnh sát cho biết các nghi phạm được những đối tượng điều hành người Trung Quốc tuyển dụng và trả 1.500 baht (1 triệu đồng) cho mỗi đoạn phim, và những “diễn viên” tham gia khoảng 5 đoạn phim mỗi ngày.

Khoảng 30 người thay nhau làm theo ca, đưa ra những đoạn phim cảnh tình dục tập thể đồng tính, dị tính được phát trực tuyến và còn ghi lại để bán sau đó.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm bị truy tố về hành vi vi phạm theo Đạo luật Tội phạm về máy tính, với mức phạt lên đến 5 năm tù giam. Cơ quan chức năng còn truy lùng những thành viên khác trong băng nhóm, được cho là ở tại Chiang Rai.

Khiêu dâm là bất hợp pháp theo luật về tội phạm trên không gian mạng của Thái Lan. Hồi tháng 8, nhóm 4 người bị bắt tại một điểm làm phim khiêu dâm do những đối tượng Trung Quốc điều hành tại tỉnh Chonburi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.