Thái Lan sẽ gia nhập TPP

01/04/2016 14:09 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha khẳng định Thái Lan trước sau gì cũng phải gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để mở rộng giao thương

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha khẳng định Thái Lan trước sau gì cũng phải gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để mở rộng giao thương

Một siêu thị tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: ReutersMột siêu thị tại Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN và Phòng Thương mại Mỹ tổ chức ở Washington ngày 30.3, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha khẳng định Thái Lan trước sau gì cũng phải gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để mở rộng giao thương.
Tuy nhiên, ông Prayuth cũng thừa nhận nước này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn ở một số lĩnh vực khi gia nhập TPP, chẳng hạn ngành dược.
“Một khi chúng tôi gia nhập TPP, tôi muốn đề nghị các bạn hãy hỗ trợ Thái Lan”, ông Prayuth kêu gọi. Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Thái Lan hiện đang tiến hành nhiều cải cách kinh tế quan trọng, bao gồm bảo vệ tốt hơn nữa quyền sở hữu trí tuệ. Điều đó sẽ giúp Bangkok đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của các hiệp định kinh tế như TPP.
Ngoài Thái Lan, hai nước ASEAN khác chưa gia nhập TPP là Philippines và Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.