Thảm bại trước U.23 Việt Nam, CĐV Indonesia chỉ trích thầy trò HLV Shin Tae-yong ‘đốt tiền’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/05/2022 22:48 GMT+7

CĐV Indonesia đã nổi giận khi chứng kiến tuyển U.23 Indonesia phải ngậm đắng nuốt cay sau khi thua đậm U.23 Việt Nam 0-3 ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối 6.5 tại sân Việt Trì, Phú Thọ.

Sau trận thua này, cư dân mạng của bóng đá Indonesia tỏ ra tức giận với màn trình diễn tệ của đoàn quân HLV Shin Tae-yong, khi tuyển U.23 nước nhà không để lại dấu ấn trong lối chơi và sự kháng cự nào trước sức mạnh của chủ nhà U.23 Việt Nam. Theo trang sportstars.id, một số CĐV thậm chí còn chỉ trích rằng việc chi tiền cho chuyến tập huấn ở Hàn Quốc là vô ích.

CĐV Indonesia nổi giận khi chứng kiến tuyển U.23 nước nhà (áo xanh) lép vế trước U.23 Việt Nam

ĐỘC LẬP

Theo nhận định báo giới Indonesia, ở trận đấu trên sân Việt Trì, Garuda Muda (biệt danh tuyển U.23 Indonesia) đã bị Việt Nam dồn ép trong suốt hiệp 1. Đội bóng xứ vạn đảo đã không thể theo kịp thế trận tấn công của đội chủ nhà dù vẫn giữ tỷ số 0-0 cho đến giờ nghỉ giải lao.

Dư luận Indonesia xem trận thua 0-3 trước U.23 Việt Nam là 'cơn ác mộng'

Tuy nhiên, trong hiệp 2, hàng phòng ngự Indonesia đã không thể ngăn cản được sức ép của hàng công tuyển U.23 Việt Nam. Tạo ra nhiều cơ hội, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã có 3 bàn thắng lần lượt do công của Nguyễn Tiến Linh (phút 53), Đỗ Hùng Dũng (phút 73) và Lê Văn Đô (phút 87).

Bàn thắng của Tiến Linh khởi đầu cho trận thắng ấn tượng của U.23 Việt Nam trong ngày ra quân

ĐỘC LẬP

Trận thua đậm này khiến cư dân mạng Indonesia phẫn nộ khi chứng kiến màn trình dưới phong độ của Egy Maulana Vikri và các đồng đội. Một trong những mục tiêu mà CĐV chỉ trích là sự vô ích của kế hoạch tập huấn ở Hàn Quốc mà Garuda Muda đã trải qua để chuẩn bị cho SEA Games 31.

Xem lại màn trình diễn của Tiến Linh ở trận U.23 Việt Nam thắng Indonesia 3-0

"Thật lãng phí tiền cho chuyến tập huấn ở Hàn Quốc hàng tháng trời, và kết quả giờ thế nào?", tài khoản @ donkim30 phàn nàn trên tài khoản Twitter của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), @PSSI, sau trận thua của tuyển U.23 Indonesia ở trận ra quân. Ngoài ra, cư dân mạng Indonesia cũng tỏ ra rất thất vọng vì họ đặt nhiều kỳ vọng vào tuyển U.23 tại SEA Games lần này khi phần lớn các cầu thủ trong danh sách đều được cọ xát nhiều và vừa đưa tuyển quốc gia vào chung kết AFF Cup 2020.

“Ồ, tôi thực sự thất vọng. Kỳ vọng đã quá cao, các cầu thủ thi đấu trong trận dường như không phối hợp với nhau. Ở vị trí hậu vệ phải, chúng tôi luôn thua khi đối đầu tay đôi, nếu không khắc phục ngay thì chuyện chúng tôi thua Philippines không quá bất ngờ”, tài khoản @ RendySiahaan8 bày tỏ quan điểm. Trong khi đó, tài khoản @redmidad chia sẻ: "Thật kinh khủng khi đội bị huỷ diệt như thế này. Còn tệ thì phải nói là tệ để có thể cải thiện cho trận sau”.

CĐV Việt Nam vui mừng khi chứng kiến tuyển U.23 nước nhà khởi đầu ấn tượng

ĐỘC LẬP

Sau đó, một số cư dân mạng khác cho rằng đội bóng của HLV Shin Tae-yong đã chơi không có tính chiến đấu nào trước Việt Nam. "Phải phê bình! Đội không có tinh thần chiến đấu! Đừng lấy lý do mặt cỏ sân tập xấu!", tài khoản @Tsabit_Q nhấn mạnh.

Dù thua Việt Nam, nhưng tuyển U.23 Indonesia vẫn còn cơ hội vào bán kết, nhưng trước tiên họ phải thắng trận đấu tiếp theo gặp U.23 Timor Leste (đội thua đậm Philippines 0-4 ở trận ra quân) vào ngày 10.5. Trong khi đó, tuyển U.23 Việt Nam sẽ đụng độ Philippines ở trận đấu tới vào ngày 8.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.