'Thần tài' Kiatisak tự tin giúp HAGL gieo sầu cho CLB Hà Nội

14/04/2021 14:00 GMT+7

HAGL đang quá nổi với 5 chiến thắng liên tiếp để xây chắc ngôi đầu, và trước mắt là trận "derby Việt Nam" với CLB Hà Nội nơi HLV Kiatisuk Senamuang (Kiatisak) rất muốn thắng.

Từ khi dẫn dắt HAGL, HLV Kiatisak rất để ý chi tiết "cân bằng" tâm lý cho HAGL. Đơn cử ông từng khẳng định mục tiêu đánh bại một vài đội bóng chỉ vì đội này từng thắng Sài Gòn FC - kẻ đã đánh bại HAGL 1-0 khá may mắn trận mở màn.
"Tôi nói các học trò chúng ta phải có được 3 điểm trước đối thủ này vì họ đã thắng Sài Gòn FC, trong khi Sài Gòn FC đã thắng HAGL đầu mùa giải. Tôi muốn các cầu thủ có được sự cân bằng tâm lý", HLV Kiatisak lý giải.

HLV Kiatisak đón tết Thái Lan tại Việt Nam, chờ HAGL đại chiến Hà Nội

Nếu muốn trở lại con đường chinh phục danh hiệu, thì HAGL sẽ phải xóa bỏ những chướng ngại. Họ đã xóa lời nguyền đen đủi của các hiểm địa Lạch Tray, Hòa Xuân... và nay sẽ là đánh bại CLB Hà Nội, đối thủ lớn nhất của mọi kẻ chinh phục V-League.
Do vậy, HAGL sẽ bằng mọi sức lực phải thắng bằng được CLB Hà Nội trong mùa giải họ muốn đập tan mọi rào cản tâm lý cũ đã cản trở (hoặc bị đối thủ cố ý đè nặng) đội bóng vài năm qua.

HLV Kiatisak sẽ giúp HAGL tìm ra sự cân bằng để đánh bại CLB Hà Nội?

Minh Trần

Phải là 3 điểm thôi vì lần gần nhất HAGL thắng được CLB Hà Nội đã gần 4 năm trước, chính xác vào tháng 10.2017 khi họ vượt qua đội bóng thủ đô với tỷ số 3-2 trên sân Pleiku.
Trước đó là một chuỗi trận liên tục kéo dài từ 2015 giữa HAGL và CLB Hà Nội với sự đồng điệu là hễ ai đá sân nhà sẽ đánh bại đối thủ. Nhưng cùng theo bầu không khí kình địch ngày một tăng cao giữa 2 CLB và các CĐV, thì sự thắng thế của đội bóng bầu Hiển ngày một rõ.
Từ tháng 10.2017, HAGL liên tiếp chỉ hòa và thua mỗi khi gặp CLB Hà Nội, bất kể là sân nhà Pleiku hoặc hành quân ra Hàng Đẫy - sân nhà của Quang Hải và các đồng đội.
Đó là những ngày không dễ dàng khi CLB Hà Nội có 3 lần thắng thì đều là tỷ số đậm, ít nhất là 3-0 tại Pleiku vào năm ngoái, ngoài ra là chiến thắng với tỷ số 4-0 cũng năm 2020 ở Hàng Đẫy và 5-3 tại Pleiku.

Xuân Trường bắt tay bầu Đức sau trận thắng CLB Nam Định 4-3

Minh Trần

Tính ra, trong 4 trận sân nhà gần nhất gặp CLB Hà Nội (kể cả trên mặt trận Cúp Quốc gia - PV) thì HAGL chỉ có 2 trận hòa và 2 thua. Một thành tích rõ ràng lép vế hơn rất nhiều đối thủ.
Kiatisak nhớ rất kỹ chi tiết này, và cầu thủ HAGL cũng vậy!
Vừa qua, sau khi đánh bại CLB Nam Định 4-3 để bảo vệ ngôi đầu bảng, duy trì khoảng cách ít nhất 3 điểm với phần còn lịa, HLV Kiatisak khi được hỏi về CLB Hà Nội đã tỏ ra rất thận trọng.
Ông hẹn sẽ chia sẻ nhiều hơn vào dịp sát trận đấu, thay vì phong cách cởi mở quen thuộc: "Tôi sẽ nói về trận đấu với CLB Hà Nội vào một dịp gần hơn, nhưng tựu chung tôi có thể chia sẻ rằng đây là một trận đánh lớn".
Điều này cho thấy HLV Kiatisak và HAGL chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu với CLB Hà Nội, trận "derby Việt Nam" giữa 2 đội bóng có nhiều tuyển thủ và lượng fan đông nhất nước. Đây có lẽ là trận HAGL chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Cuộc đối đầu giữa Văn Toàn và Văn Xuân rất đáng chờ đợi

Minh Trần

Thực tế, các cầu thủ HAGL cũng đã sớm được HLV Kiatisak chuẩn bị tâm lý, khi những lễ mừng sinh nhật của nhóm các "chàng trai tháng 4" của HAGL như Văn Toàn, Văn Thanh... được tổ chức rất giản dị.
Trước đó ở trận gặp Nam Định, HLV Kiatisak đã động viên Văn Toàn theo cách rất hay khi trao anh băng đội trưởng dù Xuân Trường đã trở lại sau án treo giò.
Văn Toàn đã đáp lại bằng một bàn thắng. Công Phượng, Minh Vương cũng có quà mừng bằng các pha lập công để giúp HAGL tiếp tục duy trì mạch ghi bàn đa dạng ấn tượng của mình. Đáp lại, họ được "thưởng nóng" bằng một ngày nghỉ xả hơi sau chuỗi trận marathon vừa qua.
Thêm vào đó, những khoảng trống để lộ ra trước CLB Nam Định sẽ được HLV Kiatisak đón nhận như một... món quà, vì sẽ là dẫn chứng ấn tượng nhất giúp ông dễ dàng cảnh tỉnh hàng thủ HAGL trước đó đang lâng lâng với mạch không thủng lưới qua 5 trận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.