Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng

Phạm Anh
Phạm Anh
02/03/2024 17:44 GMT+7

Sáng 2.3, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2024 tại xã Sơn Dung, huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) với chủ đề 'Tuổi trẻ Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng'.

Theo đó, có gần 300 đoàn viên, thanh niên Quảng Ngãi tham gia lễ ra quân Tháng Thanh niên 2024 tại xã Sơn Dung.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết chủ đề của Tháng Thanh niên ở tỉnh Quảng Ngãi năm nay là "Tuổi trẻ Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", bởi tất cả các hoạt động của thanh niên đều hướng về cộng đồng, nhất là ở các vùng khó khăn thuộc nông thôn và miền núi.

Tại buổi lễ phát động Tháng Thanh niên, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tặng 1.000 suất quà mùa xuân cho trẻ em H.Sơn Tây.

Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 1.

Trao biển tượng trưng xây dựng 4 căn nhà nhân ái cho người nghèo

PHẠM ANH

Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 2.

Trao 1.000 suất quà cho trẻ em vùng cao H.Sơn Tây (Quảng Ngãi)

PHẠM ANH

Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi tham gia xây dựng 4 căn nhà nhân ái; khám bệnh, cấp phát thuốc cho 300 người dân ở xã Sơn Màu; xây dựng 1 sân thể thao cộng đồng và tuyến đường bê tông nông thôn ở xã Sơn Bua; ra quân tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt ví điện tử VNeID... Tổng kinh phí các hoạt động gần 500 triệu đồng.

Đây chính là những công trình, phần việc thiết thực, phù hợp, góp phần hỗ trợ các xã vùng cao khó khăn của H.Sơn Tây thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 3.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người dân xã Sơn Màu

PHẠM ANH

Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 4.

Hàng trăm "áo xanh" xây dựng đường bê tông ở xã Sơn Bua

PHẠM ANH

Theo anh Cao Lê Tùng Nghĩa, xuyên suốt thời gian diễn ra Tháng Thanh niên năm 2024, đoàn viên, thanh niên ở Quảng Ngãi sẽ triển khai hàng loạt phần việc thiết thực. Đó là tham gia xây dựng nông thôn mới; sửa chữa nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà vệ sinh và công trình nước sạch; triển khai các công trình "Thắp sáng đường quê".

Đồng thời, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi còn triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như: vườn ươm thanh niên", đổi rác lấy cây, vườn cây sinh kế...

Trong tháng này, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi sẽ thành lập và đưa các đội thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường (sử dụng các vi sinh vật bản địa IMO) tham gia tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân thay đổi hành vi, bỏ thói quen sinh hoạt gây hại đối với môi trường.

Thanh niên Quảng Ngãi triển khai nhiều mô hình vì cộng đồng - Ảnh 5.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà động viên đoàn viên, thanh niên tại công trình xây dựng giao thông xã Sơn Bua

PHẠM ANH

Ngoài ra, tuổi trẻ Quảng Ngãi còn tham gia xây dựng đô thị văn minh, trong đó tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; tiếp tục triển khai chương trình "Vì một Việt Nam xanh", "Chống rác thải nhựa", "Hãy làm sạch biển", "Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.