Thanh Thúy cùng đồng đội săn tiền thưởng lớn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV

09/08/2023 15:58 GMT+7

Ở lần thứ 17 tổ chức, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Cúp Ferroli 2023 ghi dấu ấn đặc biệt với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, là động lực lớn cho Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội và các đội khách mời chinh phục.

Hôm nay (9.8) tại Hà Nội, Ban tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV công bố mùa giải 2023 với nhiều nét mới hấp dẫn.

Theo đó, giải diễn ra tại Lào Cai từ ngày 19 đến 26.8 thu hút 7 đội tranh tài gồm đội tuyển Úc, đội tuyển Mông Cổ, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 1, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 2, ĐH Kansai (Nhật Bản), CLB Suwon (Hàn Quốc), CLB Choco Mucho (Philippines).

Tại cuộc họp báo giới thiệu về giải, Phó tổng giám đốc VTV – Phó trưởng ban Chỉ đạo giải Đỗ Thanh Hải cho biết, trở lại sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch, giải đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, chu đáo. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cũng khẳng định, Nhà thi đấu tỉnh Lào Cai với 3.000 chỗ ngồi đã sẵn sàng để phục vụ người hâm mộ. Với một giải đấu hấp dẫn, luôn thu hút người hâm mộ như giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup, Ban tổ chức địa phương cũng đã lên phương án phục vụ tốt nhất. Ban tổ chức sẽ phát hành vé điện tử, với giá vé vòng loại là 100.000 đồng/vé, vòng chung kết là 120.000 đồng/vé. Vé sẽ được phát hành bắt đầu từ ngày 16.8 tới.

Thanh Thúy cùng đồng đội săn tiền thưởng lớn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy (giữa) cùng các đồng đội săn giải thưởng hấp dẫn của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023

VTV

Giải thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn đội xếp nhất, nhì vào đấu trận chung kết, tranh chức vô địch; đội xếp hạng ba, tư sẽ đấu trận tranh hạng ba; đội xếp hạng năm, sáu sẽ đấu trận tranh hạng năm. Thể thức này giúp các đội được thi đấu nhiều trận, tăng cơ hội cọ xát.

Lần đầu tiên giải áp dụng công nghệ mắt thần (video challenge eyes) hỗ trợ trọng tài, tương tự như công nghệ VAR trong bóng đá. Việc áp dụng công nghệ mắt thần nhằm đảm bảo tính công bằng, hạn chế các tình huống nhạy cảm gây tranh cãi.

Thanh Thúy cùng đồng đội săn tiền thưởng lớn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Ảnh 2.

Việt Nam cử 2 đội tuyển nữ tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023

AVC

Đặc biệt, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cao nhất từ trước đến nay với 12.000 USD cho danh hiệu vô địch, 7.000 USD cho đội hạng nhì, 5.000 USD cho đội xếp hạng ba, 2.000 USD cho đội xếp hạng tư, 1.000 USD cho giải phong cách và khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao 9 giải thưởng cá nhân (mỗi giải nhận 300 USD) cho 1 VĐV toàn diện, 2 VĐV chủ công xuất sắc, 2 VĐV phụ công xuất sắc, 1 VĐV chuyền hai xuất sắc, 1 VĐV đối chuyền xuất sắc, 1 VĐV libero xuất sắc, 1 VĐV hoa khôi bóng chuyền VTV.

Thanh Thúy cùng đồng đội săn tiền thưởng lớn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (áo xanh) chinh phục ngôi vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2023 tại Lào Cai

AVC

Cũng hôm nay, Cục TDTT công bố danh sách 2 đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài ở giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2023. Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam 1 do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm HLV trưởng cùng các cầu thủ: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Lý Thị Luyến, Đinh Thị Trà Giang, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Tú Linh, Nguyễn Lý Thụy Vi, Đoàn Thị Xuân, Cà Thị Tư. 

Đội tuyển nữ bóng chuyền nữ Việt Nam 2 do HLV Nguyễn Trọng Linh làm HLV trưởng cùng các tuyển thủ Lê Thị Ngọc Trâm, Phạm Thị Nguyệt Anh, Vi Thị Yến Nhi, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Lê Thị Thanh Liên, Đinh Thị Thúy, Nguyễn Thị Kim Liên, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Thảo, Phan Trần Thanh Mai, Trần Thị Mỹ Hằng và Nguyễn Phương Quỳnh.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 2023: 

Thanh Thúy cùng đồng đội săn tiền thưởng lớn ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV - Ảnh 4.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.