Kéo dài sản xuất C-27J Spartan đến năm 2019

11/06/2012 16:57 GMT+7

(TNO) Tuần báo Aviation Week vừa đưa tin: Giám đốc điều hành hãng Alenia Aermacchi của Ý - ông Giuseppe Giordo, nói sẽ kéo dài thời hạn sản xuất chiếc máy bay vận tải quân sự C-27J Spartan đến năm 2018 - 2019.

(TNO) Tuần báo Aviation Week vừa đưa tin: Giám đốc điều hành hãng Alenia Aermacchi của Ý - ông Giuseppe Giordo, nói sẽ kéo dài thời hạn sản xuất chiếc máy bay vận tải quân sự C-27J Spartan đến năm 2018-2019.

Giordo cho biết lý do của việc kéo dài sản xuất là có nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu loại máy bay này. 

Trước hết là Bộ Quốc phòng Úc đến năm 2015 đặt mua 10 chiếc C-27J Spartan.

Trong năm 2014, chiếc C-27J Spartan đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Úc.

Ngoài ra, Alenia Aermacchi hiện đang đàm phán với vài khách hàng tiềm năng kể cả với không lực Mỹ.

ngân sách quốc phòng;không lực Mỹ;C-27J Spartan
C-27J Spartan - Ảnh: airliners.net

Tính chung, hiện Alenia Aermacchi được đặt mua 89 chiếc C-27J Spartan, trong đó có 49 chiếc đã giao cho khách hàng. Không loại trừ do khó khăn về ngân sách quốc phòng, Mỹ có thể từ chối mua 21 chiếc máy bay vận tải quân sự này.

Alenia Aermacchi hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề này.

C-27J có tốc độ 602 km/giờ, tầm bay 1.900 km. Nó có thể chở 11,5 tấn hàng hoặc chở 60 lính bộ binh và 46 lính đặc nhiệm, hoặc 36 cáng thương cùng 6 chuyên gia y tế.

Ngữ Tử Yên

>> Máy bay tiêm kích đa năng Su-35
>> Nga tăng cường khí tài quân sự
>> “Thợ săn đêm” Mi-28N
>> Quân khu miền đông Nga nhận tên lửa S-400
>> Vũ khí mới của Mỹ ở Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.