Liên tiếp ghi nhận các ca bệnh lạ

24/04/2014 18:07 GMT+7

(TNO) Ngày 24.4, tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), lại có thêm một trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ) được phát hiện.

 Anh Phạm Văn Trói (37 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ), một bệnh nhân vừa tái phát bệnh lạ
Anh Phạm Văn Trói (37 tuổi, ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ), một bệnh nhân vừa tái phát bệnh lạ

Bệnh nhân là Phạm Thị Lết (30 tuổi, ở xã Ba Tô) được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ trong tình trạng men gan tăng cao, bệnh có dấu hiệu nặng nên lập tức được chuyển vào Bệnh viện Phong - Da liễu T.Ư Quy Hòa điều trị. Đây là bệnh nhân thứ tư ở huyện Ba Tơ mắc bệnh lạ trong năm nay.

Trước đó, ngày 23.4, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Phạm Thị Tráo (21 tuổi, cũng ở xã Ba Tô) vào viện điều trị bệnh lạ.

Điều khiến người dân huyện Ba Tơ lo lắng là trong những ngày qua, bệnh lạ có dấu hiệu bùng phát và lan rộng, kể cả ở những xã lâu nay chưa có người mắc bệnh.

Trong số 4 người mắc bệnh lạ có 3 trường hợp mắc mới, 1 trường hợp tái phát, trong đó có 1 ca tử vong.

Theo nhận định của ngành y tế Quảng Ngãi, bệnh lạ đang diễn biến phức tạp trở lại, bởi các trường hợp mắc mới trong năm 2014 trùng với thời điểm ghi nhận ca bệnh của những năm trước.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Thêm một trường hợp mắc bệnh lạ
>> Bệnh lạ' tiếp tục lan rộng
>> Thêm một bệnh nhân tử vong vì 'bệnh lạ
>> Lại thêm một trường hợp mắc 'bệnh lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.