Một vụ án, nhiều kết quả giám định khác nhau

11/03/2012 03:49 GMT+7

Ngày 25.11.2010, Cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa có kết luận điều tra (KLĐT) vụ án cháu gây thương tích cho chú vợ, đề nghị truy tố Đào Quốc Hưng (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Ngày 25.11.2010, Cơ quan điều tra Công an TP. Biên Hòa có kết luận điều tra (KLĐT) vụ án cháu gây thương tích cho chú vợ, đề nghị truy tố Đào Quốc Hưng (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo bản KLĐT, do cạnh tranh trong mua bán các trang thiết bị điện nên giữa ông Đào Ngọc Ánh và Đào Quốc Hưng (cháu rể ông Ánh) không được hòa thuận. Ngày 6.12.2009, khi cả hai cùng điều khiển xe máy về tới trước cửa nhà thì cãi nhau. Sự việc càng ồn ào hơn khi ông Đào Quốc Thiệu và bà N.T.X (cha mẹ của Hưng) bước ra cãi nhau với ông Ánh dẫn đến xô xát. Thấy vậy, Hưng vớ lấy cây sắt rỗng cầm đánh ông Ánh.

Kết luận giám định pháp y ngày 18.1.2010 của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai xác định tỷ lệ thương tật của ông Ánh là 43%. Sau đó, ngày 6.7.2010, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM (Bộ Công an) giám định lại, kết luận thương tích của ông Ánh là 16,6%.

Do kết quả giám định giữa hai cơ quan có sự khác biệt, ngày 6.9.2010, Cơ quan điều tra tiếp tục trưng cầu Viện Pháp y quốc gia (thuộc Bộ Y tế) giám định lại lần 2. Lần này, Viện Pháp y quốc gia kết luận thương tích của ông Ánh là 11%. Ngoài ra, độ dài của một vết sẹo lúc là 3 cm, lúc là 5 cm.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.