Cứu 7 người nước ngoài bị nạn trôi dạt trên biển

04/05/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Sáng 4.5, thuyền trưởng Trần Văn Lực (37 tuổi, ở phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) cùng 9 ngư dân đã đưa 7 người nước ngoài bị nạn trôi dạt trên biển vào bờ và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

(TNO) Sáng 4.5, thuyền trưởng Trần Văn Lực (37 tuổi, ở phường 6, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) cùng 9 ngư dân đã đưa 7 người nước ngoài bị nạn trôi dạt trên biển vào bờ và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

>> 10 thuyền viên bị tấn công trên biển
>> Cứu 2 người Campuchia gặp nạn trên biển
>> Cứu sống 7 ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển
>> Hai tàu đâm nhau, 12 thuyền viên thoát nạn
>> Cứu 4 ngư dân gặp nạn
>> Đưa 14 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

Như Thanh Niên Online đã đưa, sáng 30.4, tàu cá PY-92647TS hành nghề câu cá ngừ đại dương tại ngư trường Trường Sa (cách quần đảo Trường Sa khoảng 180 hải lý về phía đông nam) phát hiện 7 người nước ngoài đang trôi trên biển. 

Theo kết quả xác minh ban đầu của Bộ đội biên phòng Phú Yên, 7 người nước ngoài này đi trên tàu kéo Wantas-6 của Công ty Wantas Shipping Langkawl (SND) BHD (Malaysia). Tàu này kéo theo xà lan dài 200 m, chở trạm điện, xuất phát từ cảng Telukwea của Malaysia đến một cảng khác cũng của nước này là Sabah-Tawea.

Bảy người bị nạn gồm thuyền trưởng M.Khorshed Alam và MD.Elias Uddin (người Bangladesh); Damri Marawat Napitupulu, Sholehuddin, Supardi (người Indonesia) và Lau Kah Chong, Yusseri Bin Yusif (người Malaysia).

Khoảng 23 giờ khuya 17.4, tàu kéo Wantas-6 bị 5 người bịt mặt có vũ trang xuất hiện, khống chế. Sau đó, những người bịt mặt trói và dồn toàn bộ thủy thủ vào boong, thả tàu trôi tự do.

Đến 20 giờ tối 20.4, những người này gom toàn bộ tư trang vào túi lớn đưa cho thuyền trưởng, ném phao cứu sinh xuống biển và ép 7 người nước ngoài này xuống phao, rồi cho trôi tư do cho đến khi tàu cá PY-92647TS  cứu vớt.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội biên phòng Phú Yên đã bố trí khách sạn để 7 người nước ngoài bị nạn ăn, ở và nghỉ ngơi. Hiện Bộ đội biên phòng Phú Yên đã báo cáo sự việc lên Bộ Tư lệnh biên phòng và UBND tỉnh Phú Yên.

 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển 1
Bảy người bị nạn trên tàu cá PY-92647TS - Ảnh: Đức Huy

 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển 2
Bộ độ biên phòng Phú Yên tiếp nhận 7 người nước ngoài từ tàu cá PY-92647TS
- Ảnh: Đức Huy

 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển 3
Khám sức khỏe cho  thuyền trưởng M.Khorshed Alam - Ảnh: Đức Huy

 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển 4
Các cơ quan chức năng làm thủ tục tiếp nhận theo quy định - Ảnh: Đức Huy

 Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tiếp nhận 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển 5
Thuyền trưởng Trần Văn Lực (áo thun carô trắng) - người đã bỏ cả chuyến đánh bắt trên biển để cứu ngoài - Ảnh: Đức Huy

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.