Vẫy tay điều khiển máy bay

21/03/2012 03:19 GMT+7

Nhà khoa học máy tính Yale Song và cộng sự tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa phát triển phương pháp dùng cử chỉ điều khiển máy bay không người lái di chuyển trên đường băng.

Nhà khoa học máy tính Yale Song và cộng sự tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa phát triển phương pháp dùng cử chỉ điều khiển máy bay không người lái di chuyển trên đường băng.


Phát tín hiệu điều khiển trên boong dành cho máy bay của tàu sân bay - Ảnh: UPI

Máy bay không người lái hiện đã có thể tự động đáp xuống boong tàu sân bay nhưng con người vẫn phải điều khiển chúng khi di chuyển trên đường băng. Trong cuộc thử nghiệm, chỉ huy boong tàu sân bay dùng một bộ cử chỉ được mã hóa để hướng dẫn máy bay tắt máy, mở cửa khoang vũ khí, di chuyển đến khoang tiếp nhiên liệu... Kết quả thu được khá ấn tượng, nhưng không đủ an toàn khi điều khiển những máy bay không người lái trị giá nhiều triệu USD trên một boong tàu. Vì thế, nhóm của Song cho biết họ đang cố gắng nâng độ chính xác của hệ thống bằng cách cách cải thiện mức độ nhận biết cử chỉ. Kết quả nghiên cứu của họ đã được công bố trên chuyên san ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems số ra mới nhất.

Năm 2009, hãng chế tạo máy bay Boeing cũng đã đăng ký bằng sáng chế về ý tưởng điều khiển các đội máy bay không người lái bằng cách sử dụng cử chỉ. Điều này có nghĩa là một phi công ở dưới mặt đất trong phạm vi “phủ sóng” của các thiết bị cảm biến chuyển động có thể điều khiển được đội máy bay không người lái bay lượn trên đầu.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.